Phạt tù chủ cơ sở dùng hóa chất độc hại làm giá đỗ

GD&TĐ - Hai bị cáo Tạ Văn Hải và Lê Thị Thắm bị tuyên phạt mỗi người 1 năm 9 tháng tù vì dùng chất cấm 6-BAP để sản xuất giá đỗ.

Hai bị cáo Tạ Văn Hải (bên phải ảnh) và Lê Thị Thắm (bên trái ảnh) tại Toàn án nhân dân khu vực 6 - tỉnh Lào Cai.
Hai bị cáo Tạ Văn Hải (bên phải ảnh) và Lê Thị Thắm (bên trái ảnh) tại Toàn án nhân dân khu vực 6 - tỉnh Lào Cai.

Chiều 8/8, tại Tòa án nhân dân khu vực 6 (tỉnh Lào Cai) đã diễn ra phiên tòa xét xử công khai vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm đối với Tạ Văn Hải (57 tuổi) và Lê Thị Thắm (52 tuổi), cùng trú tại phường Lào Cai.

Theo cáo trạng, ngày 23/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lào Cai phối hợp các ngành chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ của Tạ Văn Hải tại Khu tiểu thủ công nghiệp thôn Sơn Mãn 2, phường Lào Cai. Lực lượng chức năng phát hiện 4,1 tấn giá đỗ thành phẩm trong 313 thùng đã được ngâm ủ bằng hóa chất 6-BAP – một chất độc hại cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm, có thể gây tổn thương gan, thận, phổi và làm tăng nguy cơ tử vong khi tiếp xúc lâu dài.

Chủ cơ sở khai nhận dùng 6-BAP pha với nước vôi trong để ngâm ủ, giúp giá trắng, đẹp, không ra rễ và tăng sản lượng. Số giá đỗ này được phân phối tới nhiều chợ và cửa hàng rau củ ở Lào Cai và các địa phương lân cận.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tạ Văn Hải 1 năm 9 tháng tù giam; Lê Thị Thắm 1 năm 9 tháng tù, cho hưởng án treo, cùng về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo khoản 1, Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Bản án được dư luận địa phương đặc biệt quan tâm, mang tính răn đe cao, là lời cảnh báo đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm có hành vi vi phạm pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hành trình đầy gian nan của giáo viên vùng cao Điện Biên.

Lên lớp vùng cao mùa 'ngã xe'

GD&TĐ - Mùa “ngã xe” năm nào cũng đến, nhưng chưa bao giờ các cô giáo mầm non vùng cao ở Điện Biên chùn bước…