Nhiệm vụ chính của Lầu Năm Góc

GD&TĐ - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, chỉ có các hoạt động chiến đấu và tăng cường huấn luyện thể chất là nhiệm vụ chính của Lầu Năm Góc.

Bộ trưởng Pete Hegseth phát biểu tại Căn cứ Thủy quân Lục chiến Mỹ ở Quantico.
Bộ trưởng Pete Hegseth phát biểu tại Căn cứ Thủy quân Lục chiến Mỹ ở Quantico.

Cuộc họp bất thường

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth khéo léo khơi gợi sự hồi hộp. Một cuộc họp chỉ huy khẩn cấp được thông báo - các sĩ quan cấp cao được triệu tập, bao gồm cả từ nước ngoài. Truyền thông đồn đoán: liệu có phải sắp có thanh trừng? Liệu Mỹ có đang giảm bớt sự hiện diện quân sự ở châu Âu?

Trên thực tế, các tướng lĩnh đã tập trung tại căn cứ Thủy quân Lục chiến ở Quantico, Virginia, để trình bày chiến lược mới của Lầu Năm Góc.

Ông Hegseth hứa sẽ đảo ngược sự suy yếu của quân đội, vốn bị đổ lỗi cho các chính trị gia không thông minh và liều lĩnh. Và ông đã tiết lộ một học thuyết khá đáng sợ. Dường như Mỹ sắp sửa tham chiến trên quy mô lớn, theo Defense News.

Chính sách đối ngoại đang bị quân sự hóa. "Chúng ta phải chuẩn bị cho chiến tranh và chiến thắng. Một cách kiên định và không khoan nhượng. Không phải vì chúng ta muốn chiến tranh. Không ai ở đây muốn điều đó. Mà vì chúng ta yêu hòa bình", ông Hegseth tuyên bố.

Điều này được gọi là "hòa bình thông qua sức mạnh". Ông nói, chủ nghĩa hòa bình là "nguy hiểm và ngây thơ".

Đề cập đến vấn đề béo phì ở giới trẻ tại Mỹ, ông Hegseth kêu gọi mọi quân nhân phải vượt qua các bài kiểm tra thể lực hai lần một năm.

"Không thể chấp nhận được việc nhìn thấy các tướng lĩnh và đô đốc thừa cân trong hành lang Lầu Năm Góc và tại các vị trí chỉ huy trên khắp đất nước và trên toàn thế giới. Đó là một hình ảnh xấu", Bộ trưởng lưu ý.

Chi tiêu vũ khí sẽ tăng. "Chúng ta cần thêm quân, đạn dược, máy bay không người lái, hệ thống Patriot, tàu ngầm, máy bay ném bom tàng hình B-21. Chúng ta cũng cần đổi mới, trí tuệ nhân tạo trong mọi lĩnh vực và luôn dẫn đầu. Chúng ta cần trở nên mạnh mẽ và nhanh hơn", người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh.

Mỹ phải tích cực phát triển các công nghệ liên quan đến đánh chặn máy bay không người lái và chiến tranh điện tử, đồng thời xây dựng năng lực không gian mạng và vũ trụ. Theo ông Hegseth, đây là những biện pháp chính để khôi phục năng lực chiến đấu.

Từ tàu ngầm hạt nhân đến tàu chiến

Sau bài phát biểu của bộ trưởng Hegseth, Tổng thống Donald Trump cũng có bài phát biểu trước các tướng lĩnh: "Không quốc gia nào dám thách thức chúng ta: chúng ta mạnh đến mức không kẻ thù nào có thể nghĩ đến việc đánh bại chúng ta".

Tổng thống Mỹ cáo buộc chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden trước đây đã tước đoạt vũ khí của Mỹ do sự ủng hộ mù quáng dành cho Kiev.

"Một năm trước, chúng ta là một đất nước đã chết. Đất nước này sắp xuống địa ngục. Chúng ta đã chết về mọi mặt - từ nhập cư đến quân sự. Chúng ta không có đủ vũ khí. Chúng ta đã cho Ukraine tất cả, tất cả mọi thứ. Chúng ta chẳng còn gì cả", tổng thống Trump nói.

Năm tới, ông dự định chi hơn một nghìn tỷ đô la cho quân đội. "Đó là một kỷ lục. Đó là một khoản tiền khổng lồ. Chúng ta đang hiện đại hóa vũ khí hạt nhân và hy vọng rằng chúng tôi sẽ không bao giờ phải sử dụng chúng", ông Trump nói.

Theo tổng thống, hải quân Mỹ vượt trội đáng kể so với hải quân Nga và Trung Quốc. "Chúng ta đã đi trước Nga và Trung Quốc 25 năm về tàu ngầm. Nhân tiện, Nga đứng thứ hai", ông Trump nói, xác nhận rằng trước đây ông đã ra lệnh triển khai hai tàu ngầm đến gần bờ biển Nga.

Đồng thời, ông không loại trừ việc đóng tàu chiến mới, vốn từ lâu đã bị coi là lỗi thời.

"Có lẽ chúng ta nên nghĩ lại về tàu chiến. Và chúng ta thực sự đang thảo luận về vấn đề này. Một số người sẽ nói, 'Không, đây là công nghệ lỗi thời'. Tôi không nghĩ vậy", tổng thống giải thích. Ông cũng tin rằng Mỹ đã bắt kịp Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực không gian nhờ việc thành lập Lực lượng Không gian.

Ông Trump nói rõ với các tướng lĩnh rằng những người bất đồng quan điểm với ông sẽ không được giữ lại ở các vị trí cao: "Nếu các vị không thích những gì tôi nói, các vị có thể rời khỏi phòng. Tất nhiên, cấp bậc và tương lai của các vị sẽ đi theo".

Vào đầu tháng 9, Tổng thống Trump đã đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh, theo lời ông, điều này phù hợp hơn với "tình hình thế giới". Tuy nhiên, tên mới này hiện vẫn chưa được chính thức hóa.

Hướng chính

Theo nhà phân tích hàng đầu của RISI Sergei Ermakov, những tuyên bố gay gắt như vậy chủ yếu nhằm mục đích chống lại sự xích lại gần nhau giữa Nga và Trung Quốc.

"Lối nói hiếu chiến cũng là đặc trưng của chính quyền trước. Nhưng giờ đây, những lời bàn tán về chiến tranh ngày càng trở nên phổ biến. Trong bối cảnh quan hệ với các đồng minh châu Âu đang gặp khó khăn, Mỹ đang cần thể hiện sức mạnh của mình cho các nỗ lực này", ông nói.

Một cuộc họp cấp cao tại căn cứ ở Quantico như thế này là chưa từng có tiền lệ, chuyên gia nhấn mạnh. Việc tập hợp gần như toàn bộ đội ngũ chỉ huy cấp cao tại một địa điểm không phải là động thái thông minh nhất xét về mặt an ninh, nhưng hiệu quả lại rất mạnh mẽ.

Học giả Ermakov làm rõ rằng đây cũng là một cuộc biểu dương lực lượng "sử dụng nội bộ". Các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ đang được yêu cầu thể hiện lòng trung thành lớn hơn với chính quyền hiện tại, vốn có ý định mở rộng sự tham gia của họ vào việc giải quyết các vấn đề quốc gia khác nhau.

Một chuyên gia quân sự của Nga Yuri Knutov lưu ý rằng cuộc họp được tổ chức liên quan đến việc đổi tên bộ và chuyển từ học thuyết phòng thủ sang học thuyết tấn công.

"Hơn nữa, gần đây Tổng thống Trump đã yêu cầu tăng cường phòng thủ ở biên giới với Mỹ Latinh. Trọng tâm cũng đang chuyển sang khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Các chỉ huy cấp cao cần được giao nhiệm vụ tương ứng", ông giải thích.

Cuộc họp cũng có thể thảo luận về những phát triển quân sự mới, chủ yếu trong bộ ba hạt nhân.

"Họ đã có bốn máy bay ném bom B-21 Raider thử nghiệm. Thêm vào đó là tàu ngầm Columbia. Và dĩ nhiên, cả tên lửa đạn đạo liên lục địa Sentinel nữa. Họ đang đưa pháo vi sóng Leonidas vào sử dụng để chống lại máy bay không người lái. Ngoài ra còn có các dự án vũ khí điện từ", chuyên gia này liệt kê.

Nhiều phát triển như vậy được phân loại bí mật. Chuyên gia Nga đề cập đến máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu, vốn được biết rất ít. Bắt đầu từ năm sau, Mỹ phải thiết lập một cấu hình chung cho "Vòm Vàng" - một hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp. Điều này cũng đòi hỏi phải tái cấu trúc Lầu Năm Góc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ