Phát triển giáo dục STEM và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho học sinh THPT

GD&TĐ -  Hôm nay (ngày 17/7), Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (ĐH Đà Nẵng) phối hợp với Hội đồng Anh và trường ĐH Aston tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề Phát triển giáo dục STEM và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho học sinh THPT.

Hội thảo thu hút sự tham gia của các diễn giả là chuyên gia về STEM và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam và quốc tế
Hội thảo thu hút sự tham gia của các diễn giả là chuyên gia về STEM và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam và quốc tế

Tham gia hội thảo, có đại diện trường ĐH Aston (Vương quốc Anh), công ty Exscitec (Anh quốc) chuyên về giáo dục STEM và hoạt động STEM cùng các diễn giả là chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục STEM và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam và 80 đại biểu là đại diện ủa ác tổ chức giaos dục đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP Đà Nẵng, các GV đến từ các trường THPT ở Đà Nẵng và Quảng Nam.

STEM là khái niệm về một quá trình đào tạo theo cách tiếp cận liên môn những kiến thức, kỹ năng liên quan đến lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học, giúp người học có thể vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống.

Ngoài thông tin về thực trạng và nhu cầu đối với giáo dục STEM – B (STEM kết hợp với khởi nghiệp) ở Việt Nam, hội thảo cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong việc hình thành, phát triển và ứng dụng chương trình giáo dục tiên tiến này vào thực tiễn.

Các chủ đề được thảo luận trong buổi hội thảo gồm: quan diểm đổi mới chương trình đào tạo ở Việt Nam liên quan đến giáo dục STEM; điều gì ảnh hưởng đến trẻ em và những người trẻ tuổi khi theo học STEM và theo đuổi sự nghiệp STEM; nhu cầu và thực trạng giáo dục STEM – B ở Việt Nam; tầm quan trọng của đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong trường phổ thông; kinh nghiệp và phương pháp triển khai trong quá trình triển khai giảng dạy STEM – B trên thế giới và ở Việt Nam; Hướng phát triển STEM – B tại Việt Nam.

TS Nguyễn Thị Mỹ Hương – Phó GĐ phụ trách Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (VNUK - ĐH Đà Nẵng) cho biết: Dự án xây dựng chương trình giảng dạy STEM + B được thực hiện lần đầu tiên ở Việt Nam dựa trên một phần kinh phí tài trợ của Hội đồng Anh và phần đối ứng với giá trị tương đương của VNUK.

Hoạt động nổi bật đầu tiên của dự án là việc tổ chức thành công cuộc thi sáng tạo Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh THPT, U-Invent được tổ chức từ tháng 1 cho đến tháng 3/2018.

Tháng 5 vừa qua, VNUK đã phối hợp với tổ chức Saigon Scientist để tổ chức chương trình tập huấn về Phát triển giảng dạy STEM. Chương trình đã nhận được sự tham gia và phản hồi tích cực của các thầy cô giáo và người học.

Qua các hoạt động này, chúng tôi cùng với các đối tác quốc tế và trong nước mong muốn cùng với các trường THPT ở miền Trung xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục STEM và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ngày càng hoàn thiện, thích hợp với thực tế tại địa phương, hấp dẫn và bổ ích cho các em học sinh, cho gia đình các em và cho cả xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ