Phát triển công nghiệp văn hóa theo hướng ‘gốc bản địa, biểu đạt toàn cầu’

GD&TĐ - Bộ VH,TT&DL định hướng phát triển công nghiệp văn hóa trên nền tảng bản sắc Việt, tăng cường quản lý, ngăn chặn nội dung độc hại.

Ảnh minh họa: ITN.
Ảnh minh họa: ITN.

Bộ VH,TT&DL vừa có công văn trả lời kiến nghị của cử tri Hà Nội sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI về phát triển công nghiệp văn hóa và quản lý văn hóa trên môi trường mạng.

Cử tri đề nghị có giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa gắn với hội nhập quốc tế, khuyến khích sáng tạo nhưng vẫn giữ gìn bản sắc dân tộc, nâng sức cạnh tranh của sản phẩm văn hóa Việt Nam; đồng thời tăng cường quản lý, định hướng văn hóa trên môi trường mạng, hạn chế nội dung độc hại.

Về phát triển công nghiệp văn hóa, Bộ cho biết ngày 16/7/2026, Đề án thương hiệu quốc gia về các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam xác định thương hiệu quốc gia phải dựa trên bản sắc văn hóa dân tộc, lịch sử, di sản, tri thức bản địa và sức sáng tạo của người Việt.

vh-vietnam-2.jpg
Ảnh minh họa.

Theo định hướng này, các giá trị văn hóa truyền thống được tái tạo bằng ngôn ngữ sáng tạo hiện đại, gắn với công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và phương thức phân phối mới theo hướng “gốc bản địa, biểu đạt toàn cầu”. Đề án đề xuất 4 nhóm thương hiệu sản phẩm văn hóa, với lộ trình triển khai từ năm 2026 đến 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ cũng cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển thị trường văn hóa. Đồng thời, chú trọng khai thác giá trị di sản, nghệ thuật truyền thống, văn hóa vùng miền và tri thức dân gian để phát triển các sản phẩm gắn với du lịch, dịch vụ và kinh tế sáng tạo.

Về quản lý văn hóa trên môi trường mạng, Bộ cho biết đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có hoàn thiện quy định về quảng cáo trên môi trường mạng, quảng cáo xuyên biên giới; ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số.

Bộ cũng phối hợp với các cơ quan liên quan định hướng các nền tảng ưu tiên lan tỏa nội dung tích cực, nhân văn; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát quảng cáo trên nền tảng số, mạng xã hội và nền tảng xuyên biên giới, yêu cầu xử lý, gỡ bỏ nội dung vi phạm pháp luật, độc hại, phản cảm.

Song song với quản lý, Bộ tiếp tục khuyến khích sáng tạo nội dung số thông qua Ngày hội Sáng tạo nội dung số Vietnam iContent và Cuộc thi “Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ