“Phát sốt” với lương tuần của Ronaldo tại Man Utd

GD&TĐ - Cristiano Ronaldo đang hưởng mức lương tuần cao khủng khiếp đến mức khó tin ở đội chủ sân Old Trafford ở vào thời điểm hiện tại.

Ronaldo thất vọng khi Man Utd thua ngược Leicester 2-4 tối 16/10.
Ronaldo thất vọng khi Man Utd thua ngược Leicester 2-4 tối 16/10.

Thông tin được tờ Marca tiết lộ, theo đó tiền đạo 36 tuổi bỏ túi đều đặn mỗi tuần lên tới 1,1 triệu euro (gần 30 tỷ đồng) mỗi tuần.

“Hợp đồng của chủ nhân 5 Quả bóng Vàng với Man Utd có thời hạn tới ngày 30/6/2022”, tờ Marca khẳng định: “Do đó, thủ quân tuyển Bồ Đào Nha sẽ nhận về 58,5 triệu euro trong mùa giải này”.

CR7 cũng từng là ngôi sao hưởng lương cao nhất khi còn thi đấu cho Real Madrid tại La Liga và Juventus tại Serie A.

Thu nhập khủng từ bóng đá và các bản hợp đồng thương mại khác giúp Ronaldo trở thành vận động viên giàu 12 thế giới tính đến năm 2021, theo số liệu tổng hợp từ Forbes và Celebrity Net Worth.

“Giá trị tài sản ròng của Ronaldo hiện vào khoảng 430 triệu euro”, tờ Marca cho cho biết: “Chỉ tính riêng trong giới bóng đá, Messi với 517 triệu euro đang là cầu thủ duy nhất có giá trị ròng cao hơn Ronaldo”.

Ronaldo từng thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford giai đoạn 2003-2009, anh sau đó cập bến Real Madrid và Juventus, trước khi tái hợp Man Utd cuối tháng 8/2021.

Ronaldo đã ghi 5 bàn sau 7 trận cho Man Utd, nhưng anh “tịt ngòi” trong trận đội nhà thua ngược Leicester 2-4 ở vòng 8 Ngoại hạng Anh tối 16/10.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).