Phát huy vai trò của nhân viên bảo vệ trường học

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Môi trường học đường - nơi được xem là an toàn, thân thiện nhất cũng đang bị “đe dọa”.

Nhân viên bảo vệ Trường Tiểu học Đền Lừ (Hoàng Mai, Hà Nội). Ảnh minh họa: ITN
Nhân viên bảo vệ Trường Tiểu học Đền Lừ (Hoàng Mai, Hà Nội). Ảnh minh họa: ITN

Thời gian gần đây, xảy ra tình trạng một số ít phụ huynh tự ý xông vào trường, lớp đánh thầy, cô giáo gây thương tích, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm nhà giáo. Chưa bao giờ vấn đề an ninh, an toàn trường học bị đe dọa, tấn công và đang được đặt ra cấp bách như hiện nay.

Theo quy luật tự nhiên, xã hội luôn biến động, nảy sinh nhiều yếu tố bất trắc, khó lường. Trường học cũng không nằm ngoài bối cảnh chung ấy. Môi trường học đường - nơi được xem là an toàn, thân thiện nhất cũng đang bị “đe dọa”. Cơ chế thị trường làm cho mối quan hệ thầy - trò, trò - trò, phụ huynh - giáo viên cũng có sự đổi thay, nhận thức cũng trái chiều.

Ngoài ra, lối sống thực dụng, nhận thức ấu trĩ, suy nghĩ mang tính “độc đoán” của một bộ phận phụ huynh. Một số giáo viên thì bị áp lực nặng nề từ nhiều phía: Công việc, chuyên môn, cuộc sống mưu sinh nên dễ nảy sinh nóng giận, cáu gắt nên có những hành vi thiếu chuẩn mực sư phạm dẫn đến xung đột, mâu thuẫn với phụ huynh và học sinh.

Nhưng, lao động của nhà giáo là loại hình đặc thù, do đó cũng cần phải có cơ chế, chính sách đặc thù để bảo vệ tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của nhà giáo, cũng như để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trong các trường học nói chung.

Bất kì lí do nào, dù là mâu thuẫn cá nhân, chuyện tình cảm riêng tư, hay liên quan đến việc học tập, rèn luyện của con em phụ huynh ở trường thì sự việc phụ huynh tự ý xông vào trường, lớp để “tính sổ” giáo viên là điều đặc biệt cấm kỵ, đi ngược lại truyền thống “Tôn sư trọng đạo” ngàn đời của dân tộc, xúc phạm thân thể, tính mạng của công dân là trái với quy định của pháp luật. Nếu giáo viên sai sẽ có các cơ quan quản lí, cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Mặt khác, để đảm bảo an ninh, an toàn trường học, trước hết các nhà trường, cơ sở giáo dục phải tự siết chặt công tác bảo vệ nội bộ cơ quan, mà người “xung trận” đầu tiên chính là nhân viên bảo vệ ở trong trường học. Lâu nay nhiều người cứ nghĩ rằng, công việc của nhân viên bảo vệ trong trường học chỉ đơn thuần đóng - mở cửa phòng trước và sau khi tan học, bảo vệ tài sản của trường, lớp, sửa sang lại chiếc bàn, cái ghế hư hỏng hoặc làm thêm những việc vặt vãnh trong trường.

Thiết nghĩ, nhân viên bảo vệ trường học trong tình hình mới có nhiệm vụ nặng nề và vô cùng quan trọng. Họ phải là những “vệ sĩ trường học”, “công an nghiệp dư” đủ khả năng để bảo vệ tính mạng, thân thể cho học sinh và giáo viên trong trường; có khả năng dự đoán, loại trừ những phần tử xấu, lợi dụng danh nghĩa phụ huynh để vào trường gây rối, xúc phạm cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nhân viên bảo vệ trong trường học phải có mối quan hệ tốt, gắn bó mật thiết, hữu cơ với công an xã, phường để phối hợp thực hiện nhiệm vụ khi có những tình huống vượt ngoài khả năng của bản thân. Ngoài ra, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đều phải có số điện thoại của bảo vệ, thậm chí là của các đồng chí công an xã, phường để được giải quyết kịp thời khi có những tình huống bất trắc xảy ra. Để nhân viên bảo vệ phát huy hết khả năng, làm việc tận tâm, tận lực thì trước hết, các trường học phải có chính sách đãi ngộ xứng đáng cho bảo vệ cả vật chất lẫn tinh thần, để họ toàn tâm, toàn ý chăm lo cho công việc.

Người bảo vệ trường học cũng phải được trang bị, tập huấn các kỹ năng tự vệ cần thiết, có trình độ nhất định về võ thuật. Nên chăng, cần trang bị cho nhân viên bảo vệ trường học phòng riêng biệt và có chế độ đãi ngộ xứng đáng để có động lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Nhân viên bảo vệ trường học cũng phải được tuyển chọn kỹ càng, phải có thân hình cao to, trẻ, khỏe, phong độ, tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát, có khả năng xử lí linh hoạt các tình huống, sự việc nảy sinh từ thực tiễn đời sống học đường.

Vấn đề cấp bách được đặt lên hàng đầu ở các trường học hiện nay là phải bảo toàn tính mạng cho giáo viên, học sinh trước nguy cơ bị tấn công, đe dọa, uy hiếp bởi các thế lực bên ngoài nhà trường. Do đó, các trường học nên bố trí trực chiến 24/24, kịp thời ngăn chặn những đối tượng khả nghi, tuyệt đối không cho người ngoài vào trường trong trạng thái say xỉn, hoặc có thái độ, hành vi thiếu chuẩn mực… Trước phòng bảo vệ ghi rõ số điện thoại của công an xã, phường...

Nên chăng, ngành Giáo dục cũng cần xem xét đến việc trang phục (quần, áo, mũ, giầy…) cho đội ngũ nhân viên bảo vệ trường học, có thể áp dụng thống nhất trong cả nước hoặc sắc phục riêng cho từng vùng, miền để tăng tính uy nghiêm, cũng như thể hiện tác phong mô phạm trong môi trường học đường nói chung.

Việc đề cao vai trò của nhân viên bảo vệ ở các trường học, các cơ sở giáo dục trong tình hình hiện nay là rất quan trọng và cấp thiết. Vai trò của bảo vệ trường học là rất quan trọng, bảo đảm trường học luôn được kiểm soát an ninh tốt; có được trật tự, nền nếp; đặc biệt là không bị ảnh hưởng từ tác nhân bên ngoài.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ