Phát huy tinh thần khuyến học, khuyến tài ở từng dòng họ và khu dân cư

GD&TĐ - Nhiều năm qua, các cấp chính quyền ở quận Hà Đông (Hà Nội) luôn coi công tác khuyến học là nhiệm vụ quan trọng. Từ đó có nhiều giải pháp để tăng cơ hội được tiếp cận học tập cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Phạm Thị Hòa (giữa) trao tặng giấy khen của Hội Khuyến học TP Hà Nội cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm qua.
Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Phạm Thị Hòa (giữa) trao tặng giấy khen của Hội Khuyến học TP Hà Nội cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm qua.

Nâng cao nhận thức về khuyến học

Bà Phạm Thị Lệ Hằng - Trưởng Phòng GD&ĐT, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học quận Hà Đông cho biết, công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp học đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 của quận đang tiếp tục được triển khai đầu tư phân kỳ từng giai đoạn. Đây là cơ sở để xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập chất lượng cao của học sinh và phụ huynh. 

Các phường trên địa bàn quận đều đầu tư đầy đủ nhà văn hóa, phòng đọc sách báo, trung tâm học tập cộng đồng nhằm tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân tham gia học tập trên mọi lĩnh vực đời sống. Nhận thức về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập được nâng cao.

Bà Phạm Thị Lệ Hằng khái quát kết quả hoạt động của Hội Khuyến học quận Hà Đông trong năm 2021.
Bà Phạm Thị Lệ Hằng khái quát kết quả hoạt động của Hội Khuyến học quận Hà Đông trong năm 2021.

Theo bà Lệ Hằng, tổng số hội viên của Hội khuyến học quận đến nay đã lên đến con số 72.965 người. Năm 2021, Hội đã phối hợp với Phòng GD&ĐT tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học. Hiện tại, 17/17 phường đã thành lập hội khuyến học, huy động được sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, các nhà giáo, tri thức tâm huyết với sự nghiệp giáo dục.

"Đa số phường thành lập các chi hội khuyến học ở khu dân cư hay dòng họ. Đến nay, toàn quận có 194 chi hội khuyến học tổ dân phố; 172 dòng họ có quỹ và tổ chức các hoạt động khuyến học thu hút sự tham gia của đông đảo người dân" - đại diện Hội Khuyến học quận Hà Đông nhấn mạnh. 

Ngoài ra, hội khuyến học các phường đã tăng cường tuyên truyền Chỉ thị của các cấp về công tác khuyến học, công tác xã hội hóa giáo dục đến từng thành viên trong hội và toàn thể nhân dân. Trong đó có tuyên truyền Đề án 03 của Quận ủy về "Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và hướng nghiệp dạy nghề quận Hà Đông giai đoạn 2021-2025" trong các hội nghị. 

Thường xuyên tuyên truyền lồng ghép tại các hội nghị của Đảng ủy, UBND, các ban ngành đoàn thể, tổ dân phố để tập hợp những người có tâm huyết với giáo dục. Từ đó tạo mối liên kết giữa các ngành, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân với công tác xã hội hóa giáo dục địa phương. 

Lan tỏa tới từng khu dân cư

Các đơn vị đạt thành tích xuất sắc về phong trào khuyến học được khen thưởng.
Các đơn vị đạt thành tích xuất sắc về phong trào khuyến học được khen thưởng.

Trao đổi với Báo Giáo dục & Thời đại, bà Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch UBND phường Dương Nội cho hay, Đảng bộ và chính quyền phường luôn coi trọng công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập cho người dân. Từ đó góp phần nâng cao tinh thần khuyến học ở từng khu dân cư và các dòng họ trên địa bàn.

Vị Phó Chủ tịch phường thông tin, vào thời điểm tháng 5 hàng năm, phường triển khai tới chi hội khuyến học ở các tổ dân phố tổ chức phát thưởng cho các em học sinh giỏi từ lớp 1 - lớp 12. Đến tháng 10, Hội khuyến học của phường sẽ trao thưởng cho các em đỗ đại học; kinh phí trao thưởng từ nguồn vận động xã hội hóa. 

Còn tại các dòng họ cũng tiến hành trao thưởng cho học sinh giỏi, các em đỗ đại học và sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc vào các dịp đầu xuân năm mới hoặc giỗ họ để động viên tinh thần học tập. Năm 2021 do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, toàn bộ hệ thống chính trị và nhân tập trung mọi nguồn lực cho chống dịch nên việc huy động kinh phí xã hội hóa để trao thưởng cho học sinh gặp nhiều khó khăn. 

Theo lãnh đạo Hội Khuyến học quận Hà Đông, năm 2021, hưởng ứng phong trào "Máy tính cho em" do Hội Khuyến học thành phố phát động, quận Hà Đông đã vận động được hơn 500 thiết bị  với giá trị gần 2 tỷ đồng để tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn học trực tuyến.

Quận cũng khen thưởng 109 học sinh đạt giải cấp thành phố, 610 em đạt giải cấp quận, 33 học sinh tiêu biểu vượt khó học giỏi... với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Tại các phường cũng trao tặng quà khuyến học cho học sinh giỏi, thi đỗ đại học số tiền trên 5 tỷ đồng. 

"Trong thời gian tới, quận sẽ đưa cuộc vận động xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập trở thành phong trào quần chúng rộng rãi, tiến tới xây dựng mô hình công dân học tập trên toàn quận. Đồng thời gắn kết phong trào thi đua khuyến học với các phong trào, cuộc vận động lớn của ngành giáo dục, của địa phương; hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó; khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến trong hoạt động khuyến học..." - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học quận Hà Đông chia sẻ thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ