Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và đại diện các ban, ngành liên quan. Hội nghị tổng kết năm học 2024 – 2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025 – 2026 được triển khai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại điểm cầu chính có sự tham gia của hiệu trưởng các trường THPT; phó Chủ tịch UBND xã, phường; trưởng phòng Văn hóa – Xã hội của 130 xã, phường trên địa bàn. Bên cạnh đó, trực tuyến kết nối điểm cầu với 130 xã, phường trong toàn tỉnh.
Bước tiến vượt bậc về chất lượng
Trong năm học vừa qua, ngành giáo dục tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ, thường xuyên chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh và sự đồng hành của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, chính quyền cơ sở. Từ đó, tạo động lực để phong trào giáo dục của tỉnh tiếp tục bứt phá phát triển và gặt hái được nhiều kết quả nổi bật, đã khẳng định được vị thế về chất lượng giáo dục trong cả nước.

Năm học 2024-2025, ngành giáo dục Nghệ An đạt nhiều thành tựu rực rỡ. Học sinh các cấp đạt nhiều giải thưởng, huy chương tại các hội thi, giải đấu quốc gia, thể hiện sự phát triển hài hòa giữa giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà. Đặc biệt, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Nghệ An dẫn đầu 34 tỉnh, thành phố trên cả nước với điểm trung vị là 52,92.
Về kết quả thi học sinh giỏi quốc gia và Olympic quốc tế, khu vực nằm trong tốp đầu cả nước. Trong đó, lần đầu tiên Nghệ An giành 7 huy chương khu vực và quốc tế, trong đó có 4 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Bạc ở các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, tiếng Nga. Toàn tỉnh có 96 học sinh giỏi quốc gia.

Trong năm vừa qua, ngành giáo dục cũng đã làm tốt công tác tham mưu, hoạch định chính sách giáo dục như thành lập Trường Đại học Nghệ An – bước tiến mới trong hệ thống giáo dục đại học của tỉnh; Ban hành các nghị quyết, đề án quan trọng như Nghị quyết phát triển giáo dục miền núi, dân tộc; Đề án phát triển giáo dục giai đoạn đến 2030, tầm nhìn 2045; các kế hoạch chỉ đạo năm học có tính khả thi và tầm nhìn chiến lược.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai các mô hình đổi mới, sáng tạo như: Giáo dục STEM, “trường giúp trường”, trường dân tộc bán trú kiểu mới, trường học thông minh, trường học hạnh phúc…Cuộc vận động “Học sinh Nghệ An nói không với điện thoại trong buổi học”…
Triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp
Năm học 2025-2026 sắp tới diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách, chủ trương quan trọng dành cho ngành giáo dục.
Tại hội nghị, ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An trao đổi các nội dung liên quan đến quản lý giáo dục khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đối với cấp xã. Theo ông Thái Văn Thành, thành tố cần tiếp cận đầu tiên trong quản lý giáo dục là mục tiêu giáo dục. Mục tiêu giáo dục hiện nay là nâng cao chất lượng dạy học, theo hướng phát triển năng lực toàn diện người học.
Thứ 2 là nội dung giáo dục, bao gồm chương trình giáo dục, chương trình nhà trường, nhiệm vụ hoạt động dạy học. Tiếp đến là đội ngũ nhà giáo – đây là yếu tố then chốt, quyết định chất lượng dạy học cũng như đổi mới giáo dục đào tạo.

Theo giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, học sinh là trung tâm của quá trình dạy học. Trong quản lý, phải tạo điều kiện để tất cả học sinh được tiếp cận cơ hội bình đẳng trong giáo dục, không để đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau, kể cả những em giáo dục hòa nhập.
Các nhà trường cần đổi mới phương pháp giáo dục, ứng dụng công nghệ số, AI vào dạy học và quản trị nhà trường, phát huy tính tích cực, chủ đạo của người học. Về lãnh đạo ngành giáo dục mong muốn phía địa phương, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất điều kiện phương tiện thiết bị dạy học của các nhà trường.
Bên cạnh đó, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, không bạo lực, thân thiện tích cực. Trong đó triết lý xuyên suốt của Giáo dục Nghệ An là giáo dục học sinh bằng tất cả tình cảm và lòng yêu thương.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị cũng chia sẻ tham luận về giải pháp trọng tâm năm học 2025-2026 trong bối cảnh triển khai chính quyền địa phương 2 cấp; phương hướng bố trí đội ngũ nhà giáo; công tác đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; giáo dục kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh…
Phát biểu chỉ đạo, ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định đây là hội nghị hết sức quan trọng và có nhiều đại biểu lần đầu tham dự. Đây sẽ là cơ hội để cán bộ phụ trách giáo dục và đào tạo ở các xã lắng nghe, chia sẻ về nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ông Bùi Đình Long ghi nhận và chúc mừng những thành tựu mà toàn ngành đã nỗ lực, phấn đấu trong năm học vừa qua. Kết quả đạt được phản ánh đúng trăn trở, tâm huyết và cố gắng của các thầy cô và các nhà trường, đưa ngành giáo dục Nghệ An tiếp tục vị thế nằm trong tốp đầu cả nước.
Bước vào năm học mới – năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành giáo dục sắp xếp lại hệ thống trường lớp, giảm điểm trường lẻ, bố trí lại các trường nghề, nghiên cứu tham mưu để sử dụng cơ sở vật chất của các trụ sở sau khi sáp nhập để phục vụ cho công tác giáo dục. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc tổ chức dạy học cho học sinh ở các trường vùng lũ trước thời điểm năm học mới.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục và chính quyền mới cần khắc phục những tồn tại hạn chế, không để một khó khăn nào ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh. Trong quá trình triển khai, chính quyền xã cần chủ động triển khai các nhiệm vụ theo các văn bản hướng dẫn, thực hiện "6 rõ", "4 không" theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cũng yêu cầu tiếp tục tập trung thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục; Nghị quyết đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các chính sách đặc thù, triển khai các mô hình giáo dục, quan tâm tới việc triển khai xây dựng mô hình trường tiểu học và THCS bán trú tại các xã biên giới..
Về phía tỉnh, luôn kỳ vọng vào ngành giáo dục và tin tưởng ngành giáo dục Nghệ An sẽ tiếp tục giữ vững vị thế nằm trong tốp đầu của cả nước. Trước mắt chuẩn bị các điều kiện để bước vào năm học mới 2025 - 2026 với nhiều thành tích và hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, hiện nay, lĩnh vực giáo dục – đào tạo nghề nghiệp đã được chuyển toàn bộ cho ngành giáo dục quản lý. Ngành cần làm tốt vai trò trung gian giữa các trường nghề, trường phổ thông và các doanh nghiệp để làm tốt công tác tuyển sinh, giới thiệu việc làm. Tranh thủ các lợi thế, để xây dựng các trường học thành đơn vị văn hóa, đơn vị an toàn, tạo thương hiệu uy tín cho các nhà trường từ phổ thông, dạy nghề đến các trường đại học.