Phát huy hiệu quả của mô hình 'Cổng trường an toàn giao thông'

GD&TĐ - Để triển khai tốt mô hình 'Cổng trường an toàn giao thông', mỗi nhà trường cần phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng Công an địa phương và cả PHHS.

Đại diện Công an xã Hải Hưng và lãnh đạo 3 trường Mầm non, Tiểu học, THCS xã cùng ký cam kết thực hiện mô hình "Cổng trường an toàn giao thông".
Đại diện Công an xã Hải Hưng và lãnh đạo 3 trường Mầm non, Tiểu học, THCS xã cùng ký cam kết thực hiện mô hình "Cổng trường an toàn giao thông".

Ngày 2/11, tại Trường THCS Hải Hưng (Hải Hậu, Nam Định), An toàn giao thông huyện Hải Hậu và Công an xã Hải Hưng đã diễn ra hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về An toàn giao thông (ATGT); triển khai mô hình 'Cổng trường an toàn giao thông' năm học 2023-2024.

Dựa trên tình hình thực tế, Công an xã Hải Hưng, Trường THCS Hải Hưng và Trường Tiểu học Hải Hưng đã cùng ban hành quy chế phối hợp trong việc triển khai thực hiện mô hình phong trào “Cổng trường an toàn giao thông”.

Thầy Đinh Văn Đam - Hiệu trưởng Trường THCS Hải Hưng cho biết, ngoài công việc chuyên môn, mỗi thầy cô còn phải có trách nhiệm giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật cho học sinh để các em nhận thức ATGT ngày một tốt hơn, chuyển hóa từ nhận thức sang hành động mỗi khi tham gia giao thông.

Trường THCS Hải Hưng hiện có gần 700 em học sinh.
Trường THCS Hải Hưng hiện có gần 700 em học sinh.

Trường THCS Hải Hưng nằm bên QL 21, bên cạnh là cổng trường tiểu học hàng ngày có mật độ phương tiện lưu thông cao. Vào các giờ cao điểm đưa đón học sinh, tại khu vực cổng trường hay xảy ra ùn ứ và tiềm ẩn nguy cơ gây ra va chạm, tai nạn giao thông cho học sinh, phụ huynh và người tham gia giao thông.

Nhằm đảm bảo trật tự ATGT tại khu vực cổng trường, lực lượng Công an xã đã tham mưu cho chính quyền địa phương và nhà trường xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

Để tạo phong trào và có tính tuyên truyền nhận thức ngày một sâu rộng, nhà trường đã mời các cán bộ Công an huyện, Công an xã tổ chức tuyên truyền chuyên đề mỗi năm học 2 lần tìm hiểu về Luật Giao thông cho học sinh.

Thiếu tá Vũ Văn Thuỷ - Phó đội trưởng Đội CSGT, Công an huyện Hải Hậu chia sẻ kiến thức về ATGT cho học sinh nhà trường.

Thiếu tá Vũ Văn Thuỷ - Phó đội trưởng Đội CSGT, Công an huyện Hải Hậu chia sẻ kiến thức về ATGT cho học sinh nhà trường.

Bên cạnh đó, nhà trường chú trọng tuyên truyền cho học sinh một cách trực quan hàng ngày thông qua những biển hiệu, biển bảng về Luật Giao thông trong khuôn viên nhà trường, thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế, ngoài cổng trường cũng như tham gia giao thông trên đường.

Nhà trường đã lắp 2 camera ở trước cổng trường tại vị trí khác nhau để quan sát, thống kê những biến động, thay đổi về việc học sinh tham gia giao thông tại trường, không mở cổng chính trong giờ tan học mà chỉ mở 2 cổng phụ phân luồng cho học sinh ra về theo 2 hướng để giảm ùn tắc.

Các em học sinh nghe tuyên truyền về an toàn giao thông từ lực lượng Công an.

Các em học sinh nghe tuyên truyền về an toàn giao thông từ lực lượng Công an.

Thầy Đinh Văn Đam nhấn mạnh, để tránh xung đột giao thông khi học sinh ra về, nhà trường đã chia tách thời gian muộn hơn học sinh trường Tiểu học. Đây là cách làm khoa học, không tốn sức và đảm bảo thông thoáng làn đường.

Trong các cuộc họp phụ huynh học sinh, nhà trường đã thông báo về quy định ATGT trước cổng trường, giờ cấm đỗ, vị trí cấm đỗ xe; cho học sinh và phụ huynh học sinh ký cam kết không vi phạm ATGT. Phụ huynh cũng rất đồng hành và ủng hộ nên tình hình ATGT tại trường luôn đảm bảo.

"Những hiệu quả đó xuất phát từ sự quyết tâm của tập thể CBGVNV nhà trường với mong muốn vì 1 cổng trường an toàn, một nhà trường kỷ cương; tạo nên nét văn hóa đẹp cho học sinh, phụ huynh khi tham gia giao thông vì sự an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội" - thầy Đam cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Từ trang sách: Quý thay tình nghĩa vợ chồng

GD&TĐ - Một ngày giữa tháng 4/2018, tôi và các bạn bàng hoàng khi nhìn thấy bài đăng của một người bạn cùng lớp đại học. Ba mươi phút sau, bài đăng bị gỡ. Sau đó, chúng tôi truyền tai nhau những dòng tin rời rạc.

Triển lãm “Bằng Lâm - Mai San - Kim Thái” trưng bày giới thiệu khoảng 50 tác phẩm độc đáo.

Ba hành trình nghệ thuật hướng về bản sắc Việt

GD&TĐ - Triển lãm “Bằng Lâm - Mai San - Kim Thái” không chỉ là cuộc hội ngộ của ba họa sĩ gạo cội, mà còn là cuộc gặp của hành trình sáng tạo hướng tới việc gìn giữ bản sắc văn hóa Việt bằng hội họa.

Những cánh buồm đỏ thắm trên vịnh Hạ Long.

Cánh buồm đỏ

GD&TĐ - Bài thơ "Cánh buồm đỏ" (tác giả Hồng Gai) là một khúc ca hòa quyện sâu sắc giữa niềm tự hào lịch sử, vẻ đẹp lao động và khát vọng vươn mình của vùng đất mỏ Quảng Ninh.