Tạo sinh kế cho mỗi gia đình
Công tác giảm nghèo gắn với phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chú trọng tạo sinh kế, hỗ trợ sản xuất và giảm nghèo về thông tin giúp cải thiện đời sống về vật chất, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.
Tại xã Ngũ Lạc (tỉnh Vĩnh Long), nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã linh hoạt áp dụng nhiều giải pháp đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ hộ nghèo cải thiện thu nhập. Nhiều mô hình giảm nghèo của xã đã chứng minh tính hiệu quả, giúp nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.
Bên cạnh triển khai các chính sách từ trung ương và địa phương, UBND xã cùng các hội thường xuyên thông tin về mô hình hay, giải pháp mới giúp người dân có thêm kiến thức, áp dụng vào quá trình sản xuất.
Theo chia sẻ của lãnh đạo xã Ngũ Lạc, nghề đan lục bình hiện là sinh kế quan trọng cho nhiều lao động nhàn rỗi ở nông thôn. Thời gian qua, xã đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức đào tạo nghề, chuyển giao khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ dạy nghề và tạo việc làm cho lao động nữ, đặc biệt là phụ nữ Khmer. Nhờ đó, nghề đan lục bình không chỉ góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập mà còn hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng và thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo.
Nhiều hộ gia đình ở nông thôn, vùng sâu vùng xa, tranh thủ thời gian nông nhàn, khi tham gia đan lục bình có thu nhập khoảng 100.000 đồng/ngày. Nếu tự tìm lục bình ngoài sông, phơi khô rồi đan, thu nhập có thể đạt khoảng 150.000 đồng/ngày.
Chị Thạch Thị Sương, người dân ngụ tại xã Ngũ Lạc cho biết: Nghề đan lục bình đã giúp gia đình chị trang trải cuộc sống. Vợ chồng chị tranh thủ lúc nông nhàn ra sông và kênh rạch hái lục bình về phơi để làm nguyên liệu. Nhờ lấy công làm lời mà gia đình chị gia công các sản phẩm, kiếm được 150.000 - 200.000 đồng/ngày. Với số tiền này chị có thể lo cho 2 đứa con đi học, lo đủ chi phí ăn uống và tiền điện, nước hằng tháng…
Phát huy hiệu quả mô hình gia công đan lục bình, tại xã Ngũ Lạc đã hình thành các Tổ đan lục bình. Mỗi Tổ có hàng chục thành viên nhận nguyên liệu về nhà gia công cho thu nhập thêm từ 2.000.000 - 3.000.0000 đồng/tháng/người.
Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ xã đã phối hợp với các công ty, đại lý thu mua nên số hộ tham gia nghề ngày càng tăng. Dù nguồn thu nhập chưa cao nhưng nghề đã góp phần giúp người dân địa phương, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.
Chung tay chăm lo vùng đồng bào dân tộc
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 đã và đang góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Từ các nguồn vốn này hỗ trợ đã tạo đòn bẩy phát triển cho vùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (cũ), nay thuộc TP Cần Thơ.
Từ nguồn vốn của Dự án 1 đã giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng tới năm 2030.
Đến nay, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn từ năm 2021 - 2025 ở các địa phương ngày càng đem lại hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số được nâng cao.
Tại xã Tài Văn (TP Cần Thơ), nguồn vốn của Tiểu dự án 2 Dự án 3 của chương trình đã giúp địa phương có hơn 74% dân số là đồng bào Khmer sinh sống có bước phát triển mới. Xã đã hỗ trợ bò giống cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo...
Trong quá trình triển khai mô hình, UBND xã thường xuyên đồng hành, hỗ trợ người dân về khoa học, kỹ thuật, thông tin, tuyên truyền và hỗ trợ tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi bò cái sinh sản để việc chăn nuôi đạt hiệu quả.
Đây cũng là tư liệu sản xuất giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, giúp địa phương hoàn thành và nâng cao các tiêu chí Nông thôn mới.