Các chính sách triển khai tích cực, hiệu quả
Ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế cho biết, thời gian qua, ngành đã thông tin, tuyên truyền và hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo. Đây là một trong những nội dung của công tác phát triển giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ tìm kiếm việc làm bền vững đối với người dân thuộc vùng nghèo, vùng khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn thành phố.
Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND TP Huế chỉ đạo chú trọng thông tin tuyên truyền đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường để tập trung giải quyết việc làm cho người nghèo. Đây được xem là điểm mấu chốt để thực hiện giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội.
Thực hiện Tiểu dự án 1 của Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (theo Quyết định 90/QĐ-TTg), ngành đã tuyên truyền, phổ biến qua việc tổ chức hội nghị, hội thảo, phối hợp với báo chí để tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương về giáo dục nghề nghiệp.
Bên cạnh đó, tập trung vào vai trò, tầm quan trọng của việc học nghề cho hộ nghèo, lao động nông thôn, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Và chú trọng tuyên truyền đào tạo nghề theo nhu cầu thị trường để giải quyết việc làm cho người nghèo.
Nhờ đó, số lượng người được đào tạo nghề tăng cao về số lượng qua thời gian. Năm 2022, TP Huế có 1.402 người lao động nông thôn hoàn thành các khóa học nghề. Năm 2023, có 2.806 người lao động học nghề thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia. Năm 2024, có 12.843 người học trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia, trong đó có Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.
Các khóa học đa dạng, đặc biệt là những ngành nghề về nông nghiệp giúp bà con vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số có việc làm, từng bước thoát nghèo. Công tác thông tin, tuyên truyền và hỗ trợ đào tạo nghề giúp giảm nghèo thông tin, nâng cao nhận thức và thúc đẩy người dân chủ động vươn lên.
Chú trọng đến các khó khăn tồn tại ở khu vực miền núi
Theo ông Nguyễn Hữu Phước, tuy việc đào tạo nghề đang thực hiện rộng rãi, nhưng vẫn còn khó khăn trong công tác thông tin, đào tạo nghề cho người lao động nghèo, khó khăn, đặc biệt là khu vực miền núi.
Cụ thể, việc thông tin, tuyên truyền ở một số xã miền núi chưa thường xuyên; nhiều lao động nhận thức và nắm bắt thông tin thị trường chưa đầy đủ.
Về kỹ năng lao động, do kỹ năng của người dân miền núi, đặc biệt là người nghèo, dân tộc thiểu số còn thấp, hạn chế cơ hội việc làm và cải thiện thu nhập.
Đặc biệt, nhiều hộ cần hỗ trợ chính sách của Nhà nước thay vì tự vươn lên từ lao động sản xuất. Mặc dù các cấp chính quyền Trung ương và địa phương đã có nhiều chính sách hỗ trợ, nhưng số lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo được đào tạo nghề đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng còn ít, bỏ lỡ cơ hội tăng thu nhập.
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế trao đổi, công tác thông tin, tuyên truyền và hỗ trợ đào tạo nghề đang đóng vai trò then chốt trong việc giảm nghèo thông tin, một trong những rào cản lớn đối với người dân nghèo tại Huế. Nhờ được tiếp cận đầy đủ hơn với chính sách và cơ hội học nghề, nhiều hộ dân đã thay đổi tư duy, vươn lên ổn định cuộc sống.
Trong thời gian tới, nhằm giảm nghèo bền vững cho người dân, TP Huế vẫn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về giảm nghèo, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đào tạo nhân lực có tay nghề cao.
“Chúng tôi sẽ tập trung xây dựng, bổ sung chương trình đào tạo nghề mới theo hướng tích hợp kiến thức, kỹ năng thực hành và làm việc nhóm. Song song với việc đổi mới chương trình, phương pháp, đa dạng hóa hình thức đào tạo phù hợp với người học và nhu cầu doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, sẽ nâng cao năng lực dự báo nguồn nhân lực tay nghề cao, chú trọng ngành nông nghiệp. Chú trọng, đẩy mạnh xã hội hóa và tạo điều kiện cho tổ chức, doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề. Nâng cao hiệu quả liên kết giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục nghề nghiệp” – ông Nguyễn Hữu Phước chia sẻ.