Phạt hơn 51 triệu đồng cơ sở kinh doanh “khí cười”, thuốc Shisha

GD&TĐ - Nhiều bình khí cười, thuốc Shisha không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa được Công an TP Huế phát hiện tại một kho hàng trên địa bàn.

Nhiều bình khí cười, bóng cười, thuốc Shisha không rõ nguồn gốc vừa được Công an TP Huế phát hiện.
Nhiều bình khí cười, bóng cười, thuốc Shisha không rõ nguồn gốc vừa được Công an TP Huế phát hiện.

Ngày 5/8, Công an TP Huế vừa tham mưu cho UBND TP Huế ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Văn Quốc Minh (sinh năm 1997, trú phường Xuân Phú, TP Huế) liên quan đến hành vi kinh doanh hàng hóa có điều kiện nhưng không có giấy phép kinh doanh và kinh doanh hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, vào lúc 14h ngày 30/7, tại kho hàng của Lê Văn Quốc Minh (địa chỉ 21/116 đường Nguyễn Lộ Trạch), Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an thành phố Huế phát hiện 43 bình khí N20 hay còn gọi là “khí cười” hoặc “bóng cười” loại 3 kg, 5 kg, 20kg và 80 hộp thuốc Shisha.

Quá trình công an làm việc, Minh không có giấy phép kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đồng thời toàn bộ số hàng hóa nói trên không có nguồn gốc xuất xứ.

Công an kiểm tra tại kho hàng của Minh phát hiện nhiều bình khí cười không rõ nguồn gốc.

Công an kiểm tra tại kho hàng của Minh phát hiện nhiều bình khí cười không rõ nguồn gốc.

Có tổng cộng 43 bình khí N20 hay còn gọi là “khí cười” hoặc “bóng cười” loại 3 kg, 5 kg, 20kg và 80 hộp thuốc Shisha tại kho hàng này.

Có tổng cộng 43 bình khí N20 hay còn gọi là “khí cười” hoặc “bóng cười” loại 3 kg, 5 kg, 20kg và 80 hộp thuốc Shisha tại kho hàng này.

Công an TP Huế sau khi tiến hành củng cố hồ sơ, đến hôm nay (5/8) đã tham mưu cho UBND TP Huế ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Văn Quốc Minh với tổng mức phạt là 51.500.000 đồng.

Lê Văn Quốc Minh (áo đỏ) bị Công an TP Huế xử phạt 51,5 triệu đồng.

Lê Văn Quốc Minh (áo đỏ) bị Công an TP Huế xử phạt 51,5 triệu đồng.

Được biết, khí N20 thường được sử dụng trong công nghiệp và y học nhưng hiện nay một bộ phận giới trẻ sử dụng như một thú chơi để tạo kích thích.

Khí này thuộc nhóm gây kích thích, gây cười, hưng phấn, tạo ảo giác... đối với người hít. Người hít có xu hướng tăng liều, bị lệ thuộc, nhiều trường hợp bị ngộ độc, gặp phải các vấn đề nghiêm trọng về thần kinh, tim mạch, ức chế não, thậm chí gây tử vong.

Toàn bộ số bình khí cười bị niêm phong.

Toàn bộ số bình khí cười bị niêm phong.

Việc kinh doanh khí cười, bóng cười, shisha để phục vụ cho giới trẻ sử dụng tại các quán nhậu, bar rất nguy hiểm vì tác dụng phụ khôn lường.

Việc kinh doanh khí cười, bóng cười, shisha để phục vụ cho giới trẻ sử dụng tại các quán nhậu, bar rất nguy hiểm vì tác dụng phụ khôn lường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Tuyên Quang) ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Hạnh

Trường vùng cao thích ứng cùng AI

GD&TĐ - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.