Giám định tâm thần cán bộ trại giam dùng súng AK cướp tiệm vàng ở Huế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nghi phạm dùng súng AK cướp tiệm vàng tại Huế chuẩn bị được đưa đi giám định tâm thần và ma túy theo đúng quy định.

Đối tượng Ngô Văn Quốc - cán bộ trại giam dùng súng AK đi cướp tiệm vàng chuẩn bị được đưa đi giám định tâm thần.
Đối tượng Ngô Văn Quốc - cán bộ trại giam dùng súng AK đi cướp tiệm vàng chuẩn bị được đưa đi giám định tâm thần.

Chiều 3/8, nguồn tin từ Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, cơ quan điều tra công an tỉnh này đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ đối tượng Ngô Văn Quốc (SN 1984, cán bộ Trại giam Bình Điền) dùng súng AK đi cướp tiệm vàng ở khu vực chợ Đông Ba, TP Huế.

Theo đó, cơ quan điều tra sẽ củng cố hồ sơ chặt chẽ, theo đúng quy trình tố tụng. Về trình tự tố tụng, nghi phạm Quốc sẽ bị tạm giữ hình sự trong vòng 9 ngày để điều tra làm rõ vụ việc và khởi tố theo quy định của pháp luật.

Riêng việc trưng cầu giám định về ma túy và tâm thần đối với nghi phạm Quốc đang được thực hiện theo quy định.

Nghi phạm dùng súng cướp tiệm vàng (quần đùi xanh, áo trắng) sau khi buông súng đầu thú đã được các chiến sĩ công an dẫn giải.

Nghi phạm dùng súng cướp tiệm vàng (quần đùi xanh, áo trắng) sau khi buông súng đầu thú đã được các chiến sĩ công an dẫn giải.

Như Giáo dục và Thời đại thông tin, vào 12h30’ trưa 31/7, Ngô Văn Quốc đi xe máy hiệu Future đến chợ Đông Ba, TP Huế. Đức cầm theo súng AK và xông vào tiệm vàng Hoàng Đức hét lớn: "Ngồi im, không sẽ lấy hết vàng". Sau khi bắn các phát đạn vào tủ kính, Quốc lấy vàng chạy ra đường.

Trên đường phố Trần Hưng Đạo trước chợ Đông Ba, Quốc đã ném vàng xuống đường. Tiếp tục, Quốc vào tiệm vàng Thái Lợi cách tiệm vàng Hoàng Đức khoảng 20m lấy vàng rồi vứt ra đường, vứt lên cây. Nhiều người dân khi thấy vàng vứt ra giữa đường đã lao đến nhặt.

Nhiều người dân đã lao ra đường nhặt vàng sau khi đối tượng Quốc cướp vàng từ chợ ra và vứt vàng giữa đường.

Nhiều người dân đã lao ra đường nhặt vàng sau khi đối tượng Quốc cướp vàng từ chợ ra và vứt vàng giữa đường.

Được sự vận động, khuyên giải của Đại tá Đặng Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, đối tượng Quốc đã buông súng ra đầu thú.

Sau khi công an tỉnh thông tin lên phương tiện truyền thông, có 8 người dân đã đến nộp lại số vàng nhặt được.

Hiện vụ cướp tiệm vàng gây chấn động này đang được Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế điều tra, làm rõ.

Đối tượng là cán bộ trại giam này đã dùng súng AK bắn vào tủ vàng để lấy vàng từ phía trong.

Đối tượng là cán bộ trại giam này đã dùng súng AK bắn vào tủ vàng để lấy vàng từ phía trong.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ