Phát hiện xác tàu sân bay Mỹ chìm dưới đáy đại dương từ 77 năm trước

GD&TĐ - Mẫu hạm “Hornet” bị chìm vào cuối tháng 10/1942 sau một đợt không kích của máy bay ném bom Nhật Bản. Trong số 2.200 thủy thủ trên tàu, có 140 người thiệt mạng hôm đó.  

Mẫu hạm “Hornet”
Mẫu hạm “Hornet”

Một nhóm các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra xác của một mẫu hạm Mỹ có tên “Hornet” bị chìm ở Nam Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ 2.

Mẫu hạm này được phát hiện ở phía đông đảo Solomon ở độ sâu xấp xỉ 5.400 mét.

Việc phát hiện ra con tàu này được công ty Vulcan Inc. tuyên bố, đây là công ty do người đồng sáng lập hãng Microsoft Paul Allen gây dựng.

“Chúng tôi đã có tàu Hornet trong danh sách các tàu chiến thời Thế chiến thứ 2 mà chúng tôi muốn xác định địa điểm do vị trí của nó trong lịch sử là một tàu sân bay đã từng chứng kiến nhiều khoảnh khắc quan trọng trong các trận hải chiến” – Giám đốc các hoạt động tàu ngầm thuộc công ty Vulcan cho biết.

Tàu sân bay “Hornet” được xem là một trong những tàu chiến nổi tiếng nhất trong Thế chiến thứ 2.

Vulcan Inc. đã tìm ra một số tàu khác từ Thế chiến thứ 2, đặc biệt là mẫu hạm Lexington, tàu chiến Indiapolis, tàu chiến Nhật Musashi và tàu khu trục Italy Artilleri.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ