Phát hiện “tử huyệt” trên máy bay tàng hình F-22 Raptor

Trong bài viết đăng tải trên tạp chí The National Interest, chuyên gia quân sự Dave Majumdar đã chỉ ra rằng, mặc dù được coi là dòng máy bay tiêm kích tốt nhất của Mỹ hiện nay, nhưng F-22 Raptor lại thiếu các dòng vũ khí hiệu quả như loại đang được trang bị trên các dòng máy bay hiện đại của Nga và Trung Quốc.

Phát hiện “tử huyệt” trên máy bay tàng hình F-22 Raptor

Theo phân tích của chuyên gia D. Majumdar, F-22 được trang bị hệ thống điện tử hiện đại, mũ phi công điều khiển tích hợp tân tiến và tên lửa không đối không tầm AIM-9X Side winder, nhưng chỉ đáp ứng khả năng không chiến trong tầm nhìn (không chiến quần vòng). Trong khi đó, vũ khí tấn công tầm xa của F-22 là tên lửa AIM-120 AMRAAM lại chưa đạt như kỳ vọng và sẽ sớm bị các loại vũ khí Nga, Trung Quốc vượt xa.

Máy bay tiêm kích F-22 Raptor.

Máy bay tiêm kích F-22 Raptor.

Chuyên gia D. Majumdar đánh giá, Trung Quốc hiện đang phát triển tên lửa không đối không tầm trung bán chủ động PL-15 có tính năng tương tự như tên lửa MBDA Meteor châu Âu, còn Nga đã gần hoàn tất quá trình phát triển tên lửa K-37M dựa trên công nghệ thực nghiệm ở “Sản phẩm 810”. Tác giả so sánh, F-22 hiện như “một đấu sĩ nhanh nhẹn, nhưng lại có sải tay ngắn so với các đối thủ đến từ Nga và Trung Quốc”.

Chuyên gia D. Majumdar cho biết, nhận thức được điểm yếu trên, gần đây giới chức Không quân Mỹ đang vận động cho việc phát triển tên lửa không đối không tầm trung, xa mới. Tướng Không quân Mỹ, Herbert Carlisle tuyên bố, điều cần thiết nhất hiện nay là cần phát triển dòng tên lửa không đối không mới có tính năng vượt trội so với đạn tên lửa PL-15 và khả năng hoạt động tốt trong môi trường đối kháng điện tử mạnh. Đây không chỉ là vấn đề riêng đối với máy bay tiêm kích F-22, mà còn của cả các dòng máy bay chiến đấu khác trong biên chế quân đội Mỹ.

“Máy bay chiến đấu hải quân Mỹ cũng cần dòng tên lửa không đối không tầm xa trang bị đầu dò có khả năng tự dẫn hỗn hợp. Các loại vũ khí tương tự của Nga và Trung Quốc hiện đã vượt xa so với dòng tên lửa AIM-120C / D trang bị trên máy bay chiến đấu của Mỹ”, trích báo cáo của Viện nghiên cứu Chiến lược Hudson. Theo báo cáo này, Mỹ cần đạn tên lửa không đối không mới để cân bằng sức mạnh.

“Nếu như Lầu Năm góc không thực sự quan tâm tới vấn đề này, thì thời gian cho chúng ta không còn nhiều. Sự kết hợp giữa vũ khí và trang bị hàng không không hoàn thiện sẽ là điểm yếu của Không quân Mỹ. F-22 hiện được coi là dòng máy bay tiêm kích giành ưu thế trên không tốt nhất của Mỹ, nhưng nó lại không đáp ứng được nhiệm vụ đề ra”, chuyên gia D. Majumdar nhận định.

Theo QĐND

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

GD&TĐ - Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

GD&TĐ - Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành phòng học STEM tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Lai Châu khánh thành 3 phòng học STEM

GD&TĐ - Ngày 23/1, tỉnh Lai Châu khánh thành 3 phòng học STEM tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT Mường Tè và Trường THCS Tân Uyên.