Phát hiện tổn thương tim mạch hậu Covid-19 và cách khắc phục

GD&TĐ - Ngày 30/3, Tạp chí Gia đình Việt Nam phối hợp Công ty CP Sao Thái Dương tổ chức Tọa đàm trực tuyến: “Chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19: Phát hiện tổn thương tim mạch và cách khắc phục".

Nhà báo Hồ Minh Chiến tặng hoa cho các chuyên gia.
Nhà báo Hồ Minh Chiến tặng hoa cho các chuyên gia.

Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia y tế trong lĩnh vực tim mạch Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy - Trưởng Khoa Khám bệnh tự nguyện - Bệnh viện Tim Hà Nội; Bác sĩ Trần Quang Đạt - Khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Tại buổi tọa đàm các chuyên gia đã phân tích, lý giải về những di chứng, tổn thương người bệnh có thể gặp phải hậu Covid-19.

Theo đó, các chuyên gia cho hay, đến nay đã có hàng trăm di chứng hậu Covid-19 được ghi nhận như mất ngủ, rụng tóc, ho khan kéo dài, ho khạc đờm, đau họng, hụt hơi, khó thở, đau tức ngực… 

Đáng chú ý trong số rất nhiều những triệu chứng gặp phải hậu Covid-19 thì những tổn thương về tim mạch được các chuyên gia y tế đánh giá là nguy cơ hàng đầu gây ra những biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe lâu dài. Vì thế việc phát hiện sớm các triệu chứng tim mạch hậu Covid-19 là điều quan trọng cần làm ngay sau khi khỏi bệnh.

Để người dân hiểu rõ hơn về những nguy cơ này, chuyên gia chương trình đã đặc biệt nhấn mạnh đến các nguyên nhân gây ra các vấn đề tim mạch hậu Covid-19 từ đó đưa ra những đánh giá, nhận định và các biện pháp khắc phục để ổn định sức khỏe, cuộc sống.

Tọa đàm trực tuyến với chủ đề: “Chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19: Phát hiện tổn thương tim mạch và cách khắc phục” nằm trong tuyến nội dung về chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19 được triển khai thường xuyên và dài kỳ trên Tạp chí Gia đình Việt Nam nhằm cung cấp kiến thức và nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

GS.TS Ngô Thị Phương Lan cùng tham gia trồng cây, khánh thành “Vườn cây ơn Bác” trong chương trình “Đại học Xanh”. Ảnh: NVCC

'Nữ tướng' ngành Nhân văn

GD&TĐ - Hình ảnh “nữ tướng” trí thức của GS.TS Ngô Thị Phương Lan là minh chứng sống động cho bản lĩnh và sự thích ứng mạnh mẽ của người phụ nữ thời 4.0.

Cô Lê Thị Thanh Huyền chia sẻ về ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong giảng dạy. Ảnh: NVCC

Mang công nghệ khơi dậy 'ngọn lửa' đổi mới

GD&TĐ - Cô Lê Thị Thanh Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Châu Sơn (xã Cổ Đô, Hà Nội) đã chọn cho mình con đường khác biệt: Mang công nghệ đến lớp học, lan tỏa tri thức và khơi dậy ngọn lửa đổi mới cho hàng nghìn giáo viên trên khắp cả nước.