Phát hiện "quả bóng tóc" nặng 1,5kg trong dạ dày bé gái 8 tuổi

GD&TĐ - Một bé gái 8 tuổi sống tại Trung Quốc đã ăn tóc của chính mình suốt nhiều năm.

Phát hiện "quả bóng tóc" nặng 1,5kg trong dạ dày bé gái 8 tuổi

Phi Phi đã tự ăn tóc mình từ khi mới 2 tuổi. Dù cho biết đã ngừng thói quen này nhưng đầu tháng 2 vừa qua, cô bé đã có những dấu hiệu nôn mửa và đau bụng dữ dội.

Mẹ Phi Phi nhận thấy bụng cô bé bị to lên và nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện ở Quảng Đông, miền nam Trung Quốc.

Bối tóc 1,5kg trong dạ dày cô bé 8 tuổi.
Bối tóc 1,5kg trong dạ dày cô bé 8 tuổi.

Bác sĩ đã thực hiện rửa dạ dày của Phi Phi nhưng không thể tìm thấy bất kỳ dư lượng thực phẩm nào. Sau khi thực hiện chụp CT, các bác sĩ đã phát hiện một búi tóc khổng lồ cùng cặn thức ăn.

Phi Phi đã có triệu chứng đau bụng và nôn mửa suốt 1 tuần.
Phi Phi đã có triệu chứng đau bụng và nôn mửa suốt 1 tuần.

Tuy nhiên, họ không thể sử dụng phương pháp nội soi vì “quả bóng tóc” đang có dấu hiệu vôi hóa.Thay vào đó, bác sĩ đã phải thực hiện phẫu thuật và lấy "quả bóng tóc" 1,5kg ra khỏi dạ dày cô bé.

Bác sĩ cho biết: "Bối tóc này đã có trong dạ dày Phi Phi nhiều năm. Thói quen ăn tóc là một triệu chứng điển hình của Pica - chứng rối loạn ăn uống khiến người mắc phải có xu hướng ăn những thứ không có dinh dưỡng".

Sau phẫu thuật, Phi Phi đang dần hồi phục và đã có thể ăn uống bình thường.

Theo Mirror

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…