Phát hiện nhiều động vật hoang dã quý hiếm tại một hộ dân

GD&TĐ - Qua kiểm tra, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện tại nhà một người dân tàng trữ nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm.

Nhiều động vật hoang dã quý hiếm phát hiện tại nhà một người dân ở huyện A Lưới (Ảnh; Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế).
Nhiều động vật hoang dã quý hiếm phát hiện tại nhà một người dân ở huyện A Lưới (Ảnh; Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Chiều 20/4, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Công an huyện A Lưới; Hạt kiểm lâm A Lưới tổ chức kiểm tra, phát hiện một hộ dân tàng trữ động vật hoang dã, quý hiếm.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 16h ngày 18/4, qua công tác kiểm tra đột xuất tại nhà ông Lê Đình H. (trú tại Thị trấn A Lưới, huyện A Lưới), lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều cá thể là động vật hoang dã quý hiếm.

Cụ thể, có 2 cá thể tê tê đã chết thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm; 43 cá thể động vật hoang dã đã chết khác gồm: kỳ đà, chồn, rùa, dúi (đang xác định chủng loài).

Trong số này, đặc biệt có 2 cá thể tê tê đã chết thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Trong số này, đặc biệt có 2 cá thể tê tê đã chết thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Các cá thể rùa.

Các cá thể rùa.

Cá thể chồn (Ảnh: Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Cá thể chồn (Ảnh: Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Tại thời điểm kiểm tra, ông H. khai nhận mua số động vật trên từ một đối tượng lạ mặt.

Hiện, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường đang tiếp tục mở rộng, làm rõ vụ việc xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Binh sĩ Ukraine bị thương tại mặt trận Zaporizhia.

Cuộc tấn công lớn tiếp theo

GD&TĐ - Từ Sumy đến Zaporozhye, sự tĩnh lặng của mùa đông hé lộ những nét chính của hai chiến dịch quy mô lớn tiềm năng định hình chiến sự.

Học sinh Trường Phổ thông DTNT THCS & THPT Đăk Glong tham gia hoạt động ngoại khóa. Ảnh: NTCC

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS: Cơ hội thừa hưởng để phát triển

GD&TĐ - Theo đánh giá của nhiều nhà giáo, Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045”(Đề án) sẽ tạo cơ hội cho học sinh dân tộc thiểu số, các trường dân tộc bán trú, nội trú được thừa hưởng nhiều giá trị để phát triển.