Bắt quả tang 28 đối tượng tụ tập đánh bạc giữa mùa dịch, thu giữ hàng trăm triệu đồng

GD&TĐ - 28 đối tượng nam nữ có hành vi tụ tập đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền trong thời gian giãn cách xã hội bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Các đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: Công an Bến Tre.
Các đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: Công an Bến Tre.

Ngày 19/7, thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre cho biết mới đây, Công an huyện Châu Thành đã tiến hành bắt quả tang nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc giữa lúc dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Theo đó, khoảng 17h, ngày 18/7, nhận được tin báo của nhân dân, lực lượng phối hợp Công an huyện Châu Thành bất ngờ ập vào nhà ông Nguyễn Văn Thăng (trú tại xã An Hoá, huyện Châu Thành).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đông các đối tượng cả nam lẫn nữ đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Khi phát hiện lực lượng công an, các con bạc liền bỏ chạy, tuy nhiên 28 đối tượng có liên quan (trong đó có 13 nữ) đã bị bắt giữ.

Tại hiện trường và trên người các con bạc, cơ quan chức năng đã tạm giữ số tiền trên 120 triệu đồng, 19 điện thoại di động các loại cùng một số tang vật dùng để đánh bạc.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận điểm đánh bạc này là do Trần Tấn Vinh (SN 1983, trú tại xã Tân Thạch, huyện Châu Thành) tổ chức để thu lợi bất chính. Qua test nhanh Covid-19, tất cả 28 đối tượng đều cho kết quả âm tính.

Hiện Công an huyện Châu Thành đang tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng để xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao xe đạp cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay.

Trao quà cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay

GD&TĐ - Ngày 5/10/2025, đoàn công tác xã hội của Báo Giáo dục và Thời đại đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị), tổ chức lễ trao tặng 30 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng) do Công ty Hapulico Land tài trợ cho 30 em học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã miền núi biên giới La Lay.