Phát hiện loài bọ cánh cứng có đốt chân hình trái tim

Nhiều người cảm thấy vô cùng thú vị trước phát hiện đốt chân hình trái tim của loài bọ trước ngày Valentine.

Phát hiện loài bọ cánh cứng có đốt chân hình trái tim

Mới đây, một nhóm bọ cánh cứng mới tên Ivierhipidius đã được tìm thấy trong một khu rừng mưa thuộc Belize (một quốc gia tại Trung Mỹ). Điểm đặc biệt là nhóm bọ này có đốt chân hình trái tim. Và đặc biệt hơn nữa, thời điểm công bố loài bọ này chỉ 2 ngày trước khi ngày lễ tình nhân diễn ra.

Phát hiện loài bọ cánh cứng có đốt chân hình trái tim - Ảnh 1.

Đốt chân hình trái tim của bọ Ivierhipidius

Loài bọ này được tìm ra bởi Max Barclay - chuyên gia thuộc Bảo tàng Lịch sử tự nhiên London trong một chuyến đi thực tế tại Trung Mỹ. Trong chuyến đi, bảo tàng đã thu thập được một bộ sưu tập lên tới hàng ngàn loài côn trùng, trong đó có nhóm bọ kỳ lạ này."

Chúng có phần đốt chuyển (khớp nối giữa chân và bụng) mang hình trái tim - đặc điểm không đụng hàng với bất kỳ loài bọ nào khác.

Phát hiện loài bọ cánh cứng có đốt chân hình trái tim - Ảnh 2.

Nhóm bọ này gồm 4 loài: Ivierhipidius paradoxus (Honduras và Belize), Ivierhipidius monneorum (Brazil), Ivierhipidius Youngi (Ecuador), và Ivierhipidius cechorum (Argentina).

Barclay cho biết: "Tất cả cá thể tìm thấy đều là đực - chúng tôi chưa tìm thấy con cái. Chúng tôi cũng chưa rõ đốt chân hình trái tim có tác dụng gì, nhưng có một điểm rất đặc biệt ở bọ đực đó là chúng không dùng miệng để ăn. Miệng của chúng chỉ để phục vụ cho nhu cầu tìm kiếm bạn đời".

Được biết, bọ cánh cứng là nhóm sinh vật lớn nhất Trái đất. Theo thống kê,cứ 5 sinh vật lại có 1 là bọ cánh cứng, và đến nay chúng ta vẫn chưa xác định được hết có bao nhiêu loài bọ trên Trái đất này.

Nguồn: Daily Mail

Theo kenh14

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Việc duy trì thói quen nói xã giao với trẻ có thể khiến các em hình thành cách giao tiếp thiếu rõ ràng. Ảnh: Vecteezy.

Khoảng trống niềm tin trong thế giới trẻ thơ: 'Bẫy' giao tiếp… mơ hồ

GD&TĐ - Trong giao tiếp hằng ngày, người lớn thường sử dụng những cách nói xã giao, ẩn ý như một phép lịch sự quen thuộc. Tuy nhiên, khi những “quy tắc ngầm” này được áp dụng với trẻ nhỏ vô tình tạo ra không ít tình huống gây tranh cãi cũng như khoảng trống niềm tin ở trẻ.