Hà Nam: Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất từ trước đến nay

GD&TĐ - Công an tỉnh Hà Nam đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng internet với số tiền giao dịch tới gần 500 tỷ đồng.

Ngày 11/1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã triệt phá thành công chuyên án sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền lên đến gần 500 tỷ đồng.

Theo đó, cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Đức Khải (SN 1992, ngụ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là đối tượng đã cấp tài khoản cá độ bóng đá cấp Agent cho Nguyễn Văn Cương (SN 1993, ngụ xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) để Cương sử dụng tổ chức cho nhiều người đánh bạc.

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm các đối tượng gồm: Trần Ngọc Tân (trú tại xã Thanh Hải); Đào Xuân Huy (SN 1988, trú thôn Mọc Tòng, xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, Hà Nam); Trần Nhật Tân (SN 1991, trú xã Gia Thắng); Nguyễn Quốc Anh (SN 1999, trú xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) cùng về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Các đối tượng có liên quan đến vụ án tại cơ quan chức năng.
Các đối tượng có liên quan đến vụ án tại cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng thu giữ 1 ô tô; 1 dàn máy vi tính; 1 laptop, 8 điện thoại di động. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, các đối tượng lấy trang bóng của tất cả các quốc gia để giao cho người chơi cá cược, thắng thua sẽ thanh toán vào thứ 2 hàng tuần.

Quá trình đấu tranh chuyên án, công an phát hiện số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc lên đến gần 500 tỷ đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề.

Theo Công an tỉnh Hà Nam, đây là chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh được khám phá, triệt xóa. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.