Phát hiện hàng chục ca mắc Covid-19, Gia Lai ưu tiên tiêm vắc xin cho người dân chốt cầu 110

GD&TĐ - Sau khi ghi nhận 31 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong 1 ngày, tỉnh Gia Lai ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người làm nhiệm vụ hỗ trợ và nhân dân khu vực quanh chốt cầu 110.

Lực lượng chức năng phun khử khuẩn phương tiện tại chốt cầu 110.
Lực lượng chức năng phun khử khuẩn phương tiện tại chốt cầu 110.

Sáng 3/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin, địa phương vừa ghi nhận thêm 8 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, vào đêm 2/8, qua quá trình lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 1.936 người, kết quả ghi nhận thêm 8 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Những trường hợp này đều đi từ vùng dịch về địa phương, đã được đưa đi cách ly tập trung ngay tại chốt.

Trước đó, trong ngày 2/8, tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 3.347 người, kết quả có 31 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp này đi từ vùng dịch về địa phương, được đưa đi cách ly tập trung ngay tại chốt và tiến hành xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai, tính từ ngày 26/4 đến 7 giờ ngày 3/8, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 111 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó đã xuất viện 7 trường hợp, hiện 104 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai.

Sau khi ghi nhận hàng chục ca dương tính với SARS-CoV-2, thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tiến hành họp khẩn vào tối 2/8. Qua phân tích đánh giá và nhận định liên tục từ ngày 30/7 đến ngày 2/8 có hàng nghìn người ngang qua tỉnh. Mỗi ngày từ 500 đến 900 người từ vùng dịch đi xe máy tự phát về Gia Lai, tương ứng số ca dương tính SAS-CoV-2 tăng từ 7 đến 16 ca mỗi ngày và đỉnh điểm là 31 ca.

Để tiếp tục kiểm soát hiệu quả, triệt để dập dịch, hạn chế thấp nhất khả năng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Chư Pưh rà soát đánh giá kĩ khu dân cư, các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát 110. Bên cạnh đó là những người thiện nguyện hỗ trợ thường xuyên tiếp ứng thực phẩm, nước uống cho người về từ vùng dịch...để tiến hành lấy mẫu tầm soát (thực hiện ngày 3/8 và xét nghiệm lại ngày 6/8).

Đồng thời ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người làm nhiệm vụ hỗ trợ tại chốt nhưng chưa được tiêm và nhân dân khu vực quanh chốt cầu 110. Thực hiện phun khử khuẩn khu vực làm việc tại chốt, xử lý rác thải đảm bảo đúng quy định về an toàn trong phòng dịch.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu Sở y tế tiếp tục triển khai cho đội phản ứng nhanh, các lực lượng truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý môi trường thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ cho huyện Chư Pưh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ