Phát hiện hai hành tinh giống Trái Đất

Các hành tinh này quay quanh ngôi sao mẹ với chu kì tương ứng là 5 và 11 ngày. Tốc độ này là rất nhanh so với các hành tinh quay quanh Mặt trời chúng ta.

Phát hiện hai hành tinh giống Trái Đất

Theo Space, một nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra hai hành tinh giống Trái Đất và rất gần Hệ Mặt trời. Chúng có vị trí hoàn hảo để nước tồn tại ở dạng lỏng, điều kiện cho sự sống sinh sôi.

Hai hành tinh này quay quanh ngôi sao có tên "Teegarden", cách Trái Đất 12,5 năm ánh sáng (một năm ánh sáng tương đương khoảng 10.000 tỷ km).

"Hai hành tinh này giống các hành tinh bên trong Hệ Mặt trời chúng ta", tác giả chính Mathias Zechmeister - nhà khoa học nghiên cứu tại Viện Vật lý thiên văn Đại học Gottingen, Đức - cho biết. "Chúng chỉ nặng hơn Trái Đất một chút, nằm trong khu vực nước tồn tại ở dạng lỏng và loài người có thể sinh sống".

Phat hien hai hanh tinh giong Trai Dat hinh anh 1

Hình vẽ mô tả 2 hành tinh mới tìm thấy quay quanh Mặt trời của chúng. Ảnh: Space.

Việc tìm thấy các hành tinh này là kết quả dự án tìm kiếm CARMENES. CARMENES là viết tắt của "Calar Alto high-Resolution search for M dwarfs with Exoearths with Near-infrared and optical Échelle Spectrographs" (Tìm kiếm các hành tinh sinh sống được trong những hệ sao xếp loại M  - hệ sao phổ biến nhất vũ trụ).

Các hành tinh mới được tìm thấy quay quanh ngôi sao mẹ của chúng với chu kì tương ứng là 5 và 11 ngày. Tốc độ này rất nhanh so với những hành tinh quay quanh Mặt trời chúng ta (hành tinh quay quanh Mặt trời chúng ta nhanh nhất là Thủy tinh mất 88 ngày cho một chu kì quay, tức một năm).

Phat hien hai hanh tinh giong Trai Dat hinh anh 2

Hành tinh Teegarden C nằm trong khu vực có thể sinh sống được, chỉ hơi lạnh hơn Trái Đất một chút.

Teegarden là sao lùn M, loại sao tạo ra ít ánh sáng và năng lượng hơn Mặt trời chúng ta. Bất kỳ hành tinh nào có thể sống được cũng sẽ nằm gần ngôi sao này hơn khoảng cách giữa Trái Đất với Mặt trời, nếu không nước của chúng sẽ đóng băng. Do đó, chu kỳ quay sẽ nhanh hơn nhiều.

Nhiều hành tinh khác có thể ở đâu đó trong Hệ Mặt trời Teegarden đang chờ được tìm thấy, vì các ngôi sao thường có nhiều hành tinh quay quanh chúng.

Phat hien hai hanh tinh giong Trai Dat hinh anh 3

Minh họa so sánh hoàng hôn trên Trái Đất với những cảnh có thể xảy ra trên các ngoại hành tinh Teegarden B và Teegarden C quanh Teegarden, cách Hệ Mặt trời12,5 năm ánh sáng.  Ảnh: Space.

Theo news.zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.