Phát hiện cá mái chèo Nhật cực hiếm tại vùng biển của Nga

Theo kênh truyền hình Vesti Primorye của Nga, mới đây một ngư dân tên là Vladimir Tarasov bắt được một con cá mái chèo (người Nga gọi cá đai lưng) cực hiếm ở Vịnh Pallada, vùng Primorye.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo nhà ngư học Vladimir Rakov- Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Nga, loài này chưa bao giờ được ghi nhận trong vùng nước của Nga bởi môi trường sống của cá vốn ở độ sâu đến 1km trong các vùng nước ấm hoặc mát của Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.

Ở Nhật Bản, dân gian truyền miệng rằng hễ cá mái chèo xuất hiện là điềm báo trước một thảm họa sắp xảy ra, có thể là động đất hoặc sóng thần.

Vì điều này, nhiều người Nga lo lắng vì có thể “điềm báo” sẽ xảy đến. Cá mái chèo có thể đạt đến độ dài 17m, nặng đến 270kg, nhưng con vừa xuất hiện ở Nga chỉ khoảng 3,5m.

Theo Đại Đoàn Kết

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.