Phát hiện 3 thai phụ Nghệ An vượt biên sang Trung Quốc bán bào thai

GD&TĐ - Khi cả ba thai phụ gặp nhau ở một điểm tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), để chuẩn bị đi sâu vào nội địa chờ sinh rồi bán con thì bị cơ quan chức năng sở tại phát hiện, ngăn chặn.

Công an làm việc với 3 thai phụ trước lúc bàn giao về gia đình
Công an làm việc với 3 thai phụ trước lúc bàn giao về gia đình

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an tỉnh Nghệ An), phối hợp với Tổ chức trẻ em Rồng Xanh và Công an huyện Kỳ Sơn bàn giao 3 thai phụ là người dân tộc Khơ Mú về cho gia đình. Ba thai phụ gồm V.T.T (33 tuổi), L.T.N (18 tuổi) và M.T.S (26 tuổi, cùng trú huyện Kỳ Sơn).

Theo thông tin của cơ quan công an, mỗi một thai phụ đề có hoàn cảnh khác nhau, người vì chồng đột ngột qua đời, người thì lỡ mang thai khi chưa có chồng… sợ một mình không thể nuôi con nên nảy sinh ý định vượt biên sang Trung Quốc để bán bào thai. Trong đó 1 người 33 tuổi mang thai ở tháng thứ 7, một người 18 tuổi mang thai ở tháng thứ 5 và một trường hợp 26 tuổi mang thai ở tháng thứ 9, tất cả đều trú tại huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An.

Qúa trình điều tra, Công an xác định các đối tượng môi giới cho những thai phụ “xuất ngoại” bán bào thai đều đang lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc nhiều năm nay. Ba thai phụ được dẫn đi bằng 3 chuyến xe khác nhau vào những ngày cuối tháng 3. Đến ngày 1/4, khi cả ba gặp nhau ở một điểm tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), để chuẩn bị đi sâu vào nội địa chờ sinh rồi bán con thì bị cơ quan chức năng sở tại phát hiện, bắt giữ.

Theo lời khai của 3 thai phụ, cả 3 người được 2 phụ nữ quê H.Kỳ Sơn (lấy chồng và đang sinh sống ở Trung Quốc) tổ chức, hướng dẫn đường đi sang Trung Quốc bán con.

Sau khi hoàn thành thời gian cách ly phòng dịch 14 ngày, cả 3 người đã được bàn giao cho phía gia đình tại quê nhà.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.