Phát hiện 2 tài xế xe khách sử dụng giấy phép lái xe rởm

GD&TĐ - Quá trình kiểm tra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện hai tài xế dùng giấy phép lái xe mua trên mạng xã hội để sử dụng.

CSGT kiểm tra giấy phép lái xe của Nguyễn Hồng Nam.
CSGT kiểm tra giấy phép lái xe của Nguyễn Hồng Nam.

Ngày 17/5, thông tin từ Trạm CSGT Hàm Yên (phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang), cán bộ trạm vừa phát hiện một tài xế xe khách sử dụng giấy phép lái xe rởm.

Cụ thể, hồi 9h30’ ngày 16/5, tổ công tác kiểm soát tại Trạm CSGT Hàm Yên tiến hành kiểm tra xe ô tô khách biển số 20B-006.16 do Nguyễn Hồng Nam (SN 1986, trú tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên) điều khiển di chuyển trên Quốc lộ 2 theo hướng Tuyên Quang - Hà Giang.

Kiểm tra giấy tờ, lái xe xuất trình 1 giấy phép lái xe hạng D mang tên Nguyễn Hồng Nam. Lực lượng CSGT nghi vấn giấy phép lái xe trên không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Qua đấu tranh Nam khai nhận đã mua giấy phép lái xe nói trên qua mạng xã hội để hành nghề lái ô tô khách.

Trước đó, vào ngày 1/5 cũng tại địa điểm trên, tổ công tác của Trạm CSGT Hàm Yên đã dừng kiểm tra xe ô tô khách biển số 19F-006.60 đang lưu thông theo hướng Tuyên Quang đi Hà Giang.

Quá trình kiểm tra, lái xe xuất trình giấy phép lái xe hạng E mang tên Nguyễn Tiến Thành và các giấy tờ khác.

Nhận thấy giấy phép lái xe có đặc điểm bất thường, tổ công tác đã tiến hành xác minh thông tin.

Qua đấu tranh, lái xe khai nhận bản thân tên là Nguyễn Văn Quang, SN 1980, trú tại khu 2 Đông Dương, xã Hùng Xuyên, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ.

Ông Quang sử dụng ảnh của mình và thông tin trên giấy phép lái xe thật của người khác để đặt làm giả thông qua mạng xã hội.

Công an tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả đo loãng xương bằng phương pháp DEXA của một bệnh nhân bị biến chứng loãng xương do tự ý dùng corticoid kéo dài. Ảnh: BVCC

Kháng sinh đang bị dùng sai cách?

GD&TĐ - Kháng sinh, còn gọi là trụ sinh, là những chất được chiết xuất từ vi sinh vật, nấm, hoặc được tổng hợp, bán tổng hợp.

Thay vì cấm con trải nghiệm, chi bằng dám để con sai và âm thầm quan sát để hỗ trợ. Ảnh minh họa: ITN

Dám để con sai

GD&TĐ - Sau khi đăng loạt bài hành trình con tôi bị lừa đảo ở trung tâm việc làm lên trang cá nhân, bạn bè nói về tôi bằng cụm từ “Người mẹ dám để con sai”.