Bắt giữ nhóm người buôn bán hổ sống nặng gần 3 tạ

GD&TĐ - 3 người đàn ông trong đường dây buôn bán, vận chuyển hổ trái phép từ Nghệ An ra Phú Thọ vừa bị công an bắt giữ.

Lê Văn Sơn khi bị phát hiện vận chuyển cá thể hổ. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.
Lê Văn Sơn khi bị phát hiện vận chuyển cá thể hổ. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Chiều 15/5, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Công an huyện Cẩm Khê vừa đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển động vật hoang dã thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm, hoạt động liên tỉnh.

Đồng thời, bắt giữ 3 người đàn ông, thu giữ 1 cá thể hổ còn sống và 1 cá thể gấu đông lạnh.

Trước đó, tối 11/5, tại khu Suối 1, xã Hương Lung, Công an huyện Cẩm Khê bắt quả tang Lê Văn Sơn (SN 1966, xã Lãng Công, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) đang vận chuyển 1 cá thể hổ còn sống, nặng khoảng 265kg mang đi tiêu thụ.

Làm việc với cơ quan chức năng, Sơn khai nhận mua cá thể hổ của Nguyễn Văn Nhân (SN 1969, ở xã Thị Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) với giá 2,7 triệu đồng/1kg. Nếu trót lọt, Sơn sẽ bán cá thể hổ trên với giá 4 triệu đồng/1kg.

Triệu tập Nguyễn Văn Nhân đến cơ quan điều tra, Nhân khai nhận đã đặt mua cá thể hổ của Phạm Uy Quyền (SN 1990, ở xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) với giá 2 triệu đồng/1kg.

Sau đó Nhân thuê Quyền vận chuyển đến địa bàn tỉnh Phú Thọ để giao cho Sơn.

Cùng ngày, Công an huyện Cẩm Khê đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Sơn, Nguyễn Văn Nhân và Phạm Uy Quyền.

Mở rộng điều tra, khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Nguyễn Văn Sơn, Cơ quan Công an thu giữ thêm 1 cá thể gấu đông lạnh đang chờ mang đi tiêu thụ.

Đối với cá thể hổ còn sống, Công an huyện đã làm thủ tục bàn giao cho khu sinh thái Mường Thanh Safari Land Nghệ An để nuôi dưỡng, chăm sóc theo quy định.

Vụ án đang được điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Hưng Yên tham dự Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT ngày 19/3.

Trung tâm GDTX và trường ngoài công lập tập trung ôn tập giai đoạn nước rút

GD&TĐ - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang đến gần. Công tác giảng dạy, ôn tập ở giai đoạn nước rút đặt ra áp lực không nhỏ đối với ngành Giáo dục Hưng Yên, đặc biệt ở khối giáo dục thường xuyên (GDTX) và các trường THPT tư thục - nơi tập trung tỷ lệ đáng kể học sinh kiến thức chưa vững, khả năng tự học hạn chế.