Phát động phong trào toàn quốc chống rác thải nhựa

GD&TĐ - Sáng chủ nhật (ngày 9/6), tại tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức Lễ phát động phong trào toàn quốc chống rác thải nhựa.

Rác thải nhựa vứt bừa bãi lối lên tượng đài Thánh Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội).
Rác thải nhựa vứt bừa bãi lối lên tượng đài Thánh Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội).

Thông qua phong trào này, muốn tuyên truyền, giáo dục tới người dân thấy rõ tác hại của rác thải nhựa, túi nilon ảnh hưởng tới sức khỏe con người, môi trường và phát triển kinh tế xã hội như thế nào. Từ đó giúp người dân nói không với rác thải nhựa, từ bỏ được thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần.

Công nhân môi trường đang phân loại rác thải nhựa.
Công nhân môi trường đang phân loại rác thải nhựa.

Lễ phát động sẽ được truyền hình trực tiếp với 4 hoạt động chính, trong đó có Triển lãm ảnh “Thử thách để thay đổi”.

Hy vọng, từ Lễ phát động phong trào toàn quốc chống rác thải nhựa sẽ truyền tải được các thông điệp ý nghĩa, nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu rác thải nhựa.

Ở Việt Nam, chất thải nhựa từ sản phẩm sử dụng một lần lên tới 2,5 triệu tấn mỗi năm và khoảng 10% con số này không được tái sử dụng. Còn tính toàn thế giới, mỗi năm sử dụng 5 nghìn tỉ túi nylon dùng một lần.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên hào hứng, khai thác thông tin với ứng dụng sản phẩm HUNRE AI.

AI trở thành trợ thủ đắc lực

GD&TĐ - Trong thời đại chuyển đổi số, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào lĩnh vực giáo dục không còn là điều xa lạ.

Từ niềm vui khi biết mình mang thai đến sự phấn khích khi cảm nhận được chuyển động của thai nhi, mẹ và con được kết nối bằng máu và trái tim. (Ảnh: ITN).

Lý do hầu hết trẻ em gần gũi mẹ hơn cha

GD&TĐ - Dù là thời thơ ấu hay khi trưởng thành, hầu hết trẻ em đều có mối liên kết sâu sắc hơn với mẹ mình và phụ thuộc vào mẹ nhiều hơn về mặt tâm lý.