Thừa Thiên Huế phát động Cuộc thi “Sáng tạo Xanh”

GD&TĐ - Nhằm bảo vệ môi trường, vì một Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng, UBND tỉnh đã phát động Cuộc thi “Sáng tạo Xanh” 2019.

Nhiều tầng lớp nhân dân tham gia "Ngày chủ nhật xanh" (Internet)
Nhiều tầng lớp nhân dân tham gia "Ngày chủ nhật xanh" (Internet)

Mục đích của Cuộc thi "Sáng tạo xanh" nhằm tìm ra các sáng kiến, mô hình thân thiện với môi trường, thay thế rác thải nhựa, kêu gọi người dân chung tay bảo vệ môi trường sống, “Nói không với các sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy”, “Chống rác thải nhựa”.

BTC cho biết, tác giả hoặc nhóm tác giả đều có quyền tham gia dự thi với các sản phẩm thân thiện với môi trường, thay thế đồ nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy, sáng kiến hay cũng như mô hình thu gom rác thải hiệu quả, tái chế, xử lý rác và nước thải...

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Cuộc thi kết thúc ngày 5/8/2019. Lễ trao giải dự kiến tháng 9/2019.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn từ Cuộc thi "Sáng tạo xanh" này, phong trào nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần sẽ được lan tỏa, góp phần làm cho mảnh đất cố Đô ngày càng xanh - sạch - sáng và là đô thị “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường” trong tương lai gần.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hàng nghìn cú đánh rung chuyển

Hàng nghìn cú đánh rung chuyển

GD&TĐ - Đáp trả ’Chiến dịch Lưới nhện’, Nga đã sử dụng hàng nghìn máy bay không người lái và tên lửa tấn công vào Ukraine trong các ngày từ 02-07/6/2025.

Ireland, Luxembourg và Síp là các nước có nền giáo dục đại học phát triển mạnh.

Giáo dục nước nào tốt nhất châu Âu?

GD&TĐ - Nếu năm 2014, chỉ 26% công dân EU trong độ tuổi 25 - 74 hoàn thành chương trình giáo dục đại học, thì đến năm 2024, con số này đã tăng lên 33,5%.