Sáng tạo trong từng tiết dạy
Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, thầy Hồ Thanh Tùng (34 tuổi) đã nuôi ước mơ trở thành một giáo viên, bởi thầy rất thần tượng thế hệ thầy cô đi trước đã từng dạy mình. Gia đình khó khăn, cậu học trò Hồ Thanh Tùng phải nỗ lực rất nhiều so với bạn bè cùng trang lứa để có thể bước vào giảng đường đại học.
Năm 2014, thầy Tùng tốt nghiệp Cử nhân Sư phạm Hóa, được nhận công tác tại Trường THCS Võ Thị Sáu (phường Bạc Liêu, Cà Mau).
Trong suốt quá trình công tác bằng sự cố gắng, nỗ lực, tinh thần cầu tiến, ham học hỏi cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ, thầy Tùng dần khẳng định được năng lực chuyên môn, trở thành một trong những giáo viên trẻ tiêu biểu của tỉnh Bạc Liêu.
Thầy Hồ Thanh Tùng luôn biết cách biến những kiến thức ở giảng đường thành những tiết dạy đầy cuốn hút, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong mỗi học trò. Thầy luôn khuyến khích học trò đặt câu hỏi, thẳng thắn trình bày những vướng mắc trong quá trình học tập, nghiên cứu khoa học, từ đó góp ý, chỉnh sửa giúp học sinh mau tiến bộ.
“Tôi quan niệm, muốn dạy tốt, trước tiên phải gần gũi, thường xuyên trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của học sinh. Sau đó triển khai nhiều phương pháp giảng dạy phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh.
Một khi đã là giáo viên phải dạy hết lòng, đến khi nào các em thật sự hiểu bài, tiến bộ mới thôi. Mục tiêu cuối cùng là giúp học sinh phát triển toàn diện, không chỉ về văn hóa mà còn về kỹ năng sống, đạo đức”, thầy Tùng chia sẻ.

Hơn 10 năm đứng trên bục giảng, thầy Hồ Thanh Tùng đã bốn lần liên tục đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp thành phố; 1 lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và ba lần được tuyên dương danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh”.
Bắt đầu từ năm học 2017 – 2018, thầy Tùng được nhà trường tin tưởng, phân công ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa học của trường. Đến nay, đội tuyển môn Hóa học của thầy đã có hơn 50 em đạt giải cấp thành phố và gần 20 em đạt giải cấp tỉnh.
“Em thấy cách dạy của thầy Tùng rất dễ hiểu, thầy luôn lồng ghép những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống vào bài giảng; đồng thời trong quá trình giảng dạy thầy thường cho học sinh tham gia học nhóm, làm các mô hình, dự án, giúp tiết học trở nên sinh động, thu hút hơn.
Thầy không tạo áp lực lớn cho học sinh trong học tập, không đặt nặng thành tích, mà luôn tạo cho em tâm lý thoải mái, khuyến khích tinh thần tự giác học tập, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, giúp em ngày càng yêu thích môn Hóa hơn”, Diệp Minh Huy, học sinh lớp 9A2, Trường THCS Võ Thị Sáu chia sẻ.
Say mê nghiên cứu khoa học
Bên cạnh đam mê giảng dạy, thầy Hồ Thanh Tùng còn có niềm đam mê mãnh liệt đối với lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Theo thầy Tùng, nghiên cứu khoa học chính là cách để tìm ra những mô hình, phương pháp dạy học tối ưu nhằm giảng dạy học sinh tốt hơn.
“Trong giai đoạn 4.0 và chuyển đổi số hiện nay, việc nghiên cứu, sáng tạo có vai trò rất quan trọng trong quá trình học tập và rèn luyện của học sinh vì vậy tôi luôn khuyến khích và đồng hành cùng các em trong quá trình dạy và học, giúp các em tìm tòi, phát hiện và sáng tạo để phục vụ cho việc học tập và áp dụng vào cuộc sống”, thầy giáo trẻ chia sẻ.
Quá trình công tác đến nay, thầy Tùng đã có 6 sáng kiến được UBND thành phố công nhận và 2 sáng kiến được UBND tỉnh công nhận. Trong đó, có nhiều công trình sáng kiến mang tính ứng dụng cao trong học tập như: “Rèn luyện cho học sinh lớp 8 cân bằng phương trình hóa học bằng phương pháp: Kim loại - Phi kim”; “Giúp em học giỏi Hóa học THCS theo chương trình GDPT”.
Đặc biệt, công trình khoa học: “Bảng tính tan thông minh dành cho học sinh THCS” của thầy Tùng đã được vinh danh trong “Sách vàng sáng tạo Việt năm 2021” và đạt giải thưởng: “Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2022”.

Với kinh nghiệm có được, cùng sự nhiệt tình trong công tác giảng dạy, đến nay thầy Hồ Thanh Tùng đã hỗ trợ, hướng dẫn học sinh của trường tham gia đạt gần 30 giải tại Cuộc thi Nghiên cứu khoa học các cấp và đạt hơn 30 giải tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng các cấp.
Ngoài hoạt động chuyên môn, thầy Tùng còn tích cực tham gia và có nhiều đóng góp cho phong trào đoàn, hội, đội tại trường và thành phố Bạc Liêu (cũ). Đồng thời tích cực tham gia công tác thiện nguyện, hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Với những thành tích đạt được, thầy Hồ Thanh Tùng từng vinh dự được Tỉnh đoàn Bạc Liêu tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023”. Ba lần được Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) tuyên dương cá nhân thành tích cao trên từng lĩnh vực.
Đặc biệt, thầy Tùng từng hai lần vinh dự được tặng bằng khen của Bộ GD&ĐT có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm 2021 và 2023.
“Tôi đánh giá rất cao năng lực, cùng tinh thần nhiệt huyết, tận tâm với nghề của thầy Hồ Thanh Tùng. Dù trong công tác chuyên môn hay trong hoạt động phong trào thầy đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những thành tích đạt được của thầy Tùng không chỉ là vinh dự của cá nhân thầy mà còn là vinh dự chung của trường, góp phần tô thắm thêm truyền thống dạy tốt – học tốt của ngôi trường mang tên nữ anh hùng, liệt sĩ Võ Thị Sáu”, bà Lê Thị Hoàng Oanh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Võ Thị Sáu nhận xét.