Phát động Chương trình Sáng kiến trẻ Việt Nam toàn cầu - InnoCity Global Launching 2021

GD&TĐ - Vào chiều ngày 19/08/2021, Sự kiện Sáng kiến trẻ Việt Nam toàn cầu InnoCity Global 2021 đã diễn ra thành công.

“Chỉ sau hơn 2 tháng - kể từ ngày phát động khu vực châu Âu và nay là toàn cầu, đến hôm nay, chương trình của các bạn đã được lan toả rộng rãi.

Nhờ các cơ quan trong nước, kể cả Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia Việt Nam trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bạn được đón nhận như một mầm non của Tổ quốc về sáng tạo. Các bạn đã đi đúng hướng và vì thế, tôi tin rằng việc mở rộng cơ hội cho các bạn trên toàn cầu là một việc nên và cần làm lúc này, để sức trẻ Việt Nam được quy tụ lại tạo thành sức mạnh to lớn hơn trong công cuộc xây dựng nước nhà.”

Đó là phát biểu của ông Phạm Việt Anh - Đại Sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Hà Lan trong phiên khai mạc của sự kiện. Vào chiều ngày 19/08/2021, Sự kiện Sáng kiến trẻ Việt Nam toàn cầu InnoCity Global 2021 đã diễn ra thành công.

Chương trình do Liên hiệp Hội sinh viên Việt Nam khu vực Châu Âu đề xuất tổ chức và được sự bảo trợ của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) với sứ mệnh đem tri thức, nhiệt huyết và tấm lòng hướng về quê hương, đất nước, đóng góp trực tiếp vào quá trình phục hồi các mặt kinh tế - xã hội sau đại dịch.

Sự kiện Khởi động được tổ chức trực tuyến thông qua Ứng dụng Zoom và được phát trực tiếp (Livestream) tại các kênh truyền thông của Chương trình InnoCity (InnoCity Vietnam Young Initiatives) và tại gần 150 điểm cầu ở 16 quốc gia trên thế giới, cùng hơn 200 khách tham dự và đạt hơn 1000 lượt theo dõi thông qua phát sóng trực tiếp.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại vương quốc Hà Lan - Ông Phạm Việt Anh
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại vương quốc Hà Lan - Ông Phạm Việt Anh

Tham dự sự kiện và đóng vai trò là đại biểu tham gia phát biểu chia sẻ là sự góp mặt của Đại Sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Vương Quốc Hà Lan - ông Phạm Việt Anh. Đại sứ thể hiện sự tự hào của mình trước sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ, từ ngày chương trình còn những bước đầu tiên trong phạm vi châu Âu.

Sau hơn 2 tháng khởi xướng và xây dựng Chương trình, nhận thấy được tình cảm, sự đón nhận, khích lệ từ nhiều nhà tài trợ, bảo trợ trong và ngoài nước dành cho InnoCity cũng như những nhiệt huyết, say mê từ cá nhân tổ chức chương trình, đại sứ Phạm Việt Anh bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến các nhà bảo trợ, hội đồng cố vấn chuyên môn và lời động viên, trân trọng, niềm tự hào dành cho những nỗ lực của thế hệ trẻ Việt Nam.

Ông Vũ Đức Huy - Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia Việt Nam, thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ông Vũ Đức Huy - Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia Việt Nam, thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cũng trong niềm tự hào về và mong chờ vào thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc đổi mới sáng tạo,  ông Vũ Đức Huy - Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia Việt Nam thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư thể hiện sự ủng hộ và kỳ vọng của mình cũng như Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia vào những sáng kiến quy tụ được từ chương trình InnoCity.

“Chương trình là sự đầu tư công sức, trí tuệ, nhiệt huyết từ các bạn trẻ tri thức đang học tập và nghiên cứu, làm việc tại Châu Âu, đồng thời thể hiện tấm lòng hướng về quê hương, đất nước của các bạn trong bối cảnh hiện nay.

Sự kiện càng trở nên ý nghĩa hơn khi cách đây tròn 3 năm, ngày 19/8 năm 2018. Với sự khởi xướng đến từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam được thành lập với nhiệm vụ từ Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia trong việc vận hành mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam” - ông Huy chia sẻ.

Theo ông, chương trình Sáng kiến trẻ Việt Nam InnoCity 2021 đã được tổ chức kịp thời và bước đầu đạt những kết quả tích cực và ông kỳ vọng chương trình sẽ nhận được sự quan tâm từ các đối tác, cộng đồng, xã hội để tạo ra hiệu ứng lan tỏa hơn và trở thành sự kiện thường niên thu hút nhiều dự án mang lại những hiệu quả thực tiễn giải quyết các vấn đề của xã hội và doanh nghiệp.

Ông Phạm Quang Thao - Phó Chủ Tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương
Ông Phạm Quang Thao - Phó Chủ Tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương

Mở đầu phần phát biểu của mình, ông Ông Phạm Quang Thao - Phó Chủ Tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương thể hiện sự tự hào cũng như sự ủng hộ của ông và VUSTA đối với một chương trình vô cùng ý nghĩa của các bạn trẻ. Nhằm khích lệ và động viên tinh thần của đội ngũ tổ chức chương trình trong giai đoạn sắp tới, ông Thao gửi gắm những kỳ vọng, nhắn nhủ đến với lớp thanh niên Việt Nam rằng chính sức trẻ của thanh niên Việt Nam hôm nay sẽ góp phần vào đổi mới, sáng tạo, đưa khoa học và công cuộc phát triển kinh tế, xây dựng một xã hội công bằng, văn minh trong tương lai.

Đối với những sáng sáng kiến từ chương trình, ông cùng cơ quan hy vọng sẽ bám sát thực tế của đất nước, bắt kịp xu hướng quốc tế, phải khả thi và có thể áp dụng thực tiễn. “Bên cạnh các bạn luôn có các đàn anh đại diện cho các cơ quan quản lý Nhà nước, đoàn thể chính trị xã hội, tôi hy vọng các bạn luôn đoàn kết và đổi mới.” - ông Thao nhắn nhủ đến đội ngũ tổ chức chương trình InnoCity 2021.

Ông Trần Xuân Bách - Phó giáo sư tiến sĩ, Uỷ viên ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, phó chủ tịch Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam, tổng thư ký mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu trong phần phát biểu
Ông Trần Xuân Bách - Phó giáo sư tiến sĩ, Uỷ viên ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, phó chủ tịch Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam, tổng thư ký mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu trong phần phát biểu

Trước bối cảnh phức tạp của dịch bệnh Covid-19 được đặt ra, ông Trần Xuân Bách bày tỏ quan điểm của mình về bài toán cần giải quyết trong giai đoạn khó khăn này, là yêu cầu chuyển đổi nhanh chóng ở các vấn đề liên quan đến chuyển đổi số, y tế số… và các hạng mục trọng điểm được đề ra chương trình InnoCity.

Ông Bách khẳng định, mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu sẽ đồng hành với chương trình InnoCity trong việc nâng cao năng lực đào tạo, kết nối những chuyên gia, ứng dụng và tạo ra những môi trường thử nghiệm về mặt khoa học, cũng như là những mô hình kinh doanh, để làm sao những giá trí, những sáng kiến của các bạn trẻ có thể lan tỏa nhất.

“Tôi mong muốn được bày tỏ những tình cảm và kỳ vọng của mình đối với các bạn và cũng như các cơ quan bộ ngành, chúng ta sẽ cùng với nhau để xây dựng chương trình InnoCity này như là một lần đầu tiên nhưng cũng sẽ chắc chắn là một ‘best practice’ - thử nghiệm rất là tốt có thể lan tỏa nó, có thể có quy mô ở cấp toàn cầu, và hình thức này cũng có thể ứng dụng ở các quy mô nhỏ hơn, hướng đến những đơn vị nhỏ nhất trong mọi hoạt động sản xuất, mọi thành phần của kinh tế, xã hội”.

Phạm Dũng Nam - Giám đốc Văn phòng Đề án 844 thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
Phạm Dũng Nam - Giám đốc Văn phòng Đề án 844 thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Kết thúc phần trình bày và chia sẻ từ phía đại biểu khách mời là đôi lời phát biểu từ phía ông Phạm Dũng Nam - Giám đốc VP Đề án 844 trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghê. Đồng ý với những chia sẻ của các quý đại biểu trên, ông Nam cho rằng việc đóng góp và thực hiện hoá các sáng kiến giải pháp trong giai đoạn giải quyết các thách thức, khó khăn mà đại dịch Covid-19 để lại là cần thiết.

Mỗi cá nhân đều phải thay đổi, sáng tạo, đưa ra những ý kiến đóng góp, những giải pháp thiết thực cho kinh tế xã hội Việt Nam trong và sau đại dịch; và giai đoạn này có thể xem là thời điểm vàng để thực hiện hoá những sáng kiến đổi mới sáng tạo. Kết thúc phần chia sẻ của mình, ông Nam khẳng định sự kỳ vọng của mình vào chương trình InnoCity, và sẽ cùng phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia cùng các bộ ngành, hiệp hội để có thể hỗ trợ các bạn trẻ trong các ý tưởng sáng tạo.

Phần chia sẻ của ông Phạm Dũng Nam cũng kết thúc phiên khai mạc của sự kiện phát động. Tiếp theo phiên khai mạc, phần giới thiệu nội dung chương trình InnoCity 2021 được diễn ra dưới hình thức đặt câu hỏi cùng các đại diện từ Hội đồng chuyên môn, đại diện đối tác và đại diện Ban thường trực tổ chức.

Ông Trần Lê Hưng - Giảng viên ĐHQG Hà Nội, thành viên Hội đồng Chuyên môn InnoCity 2021.
Ông Trần Lê Hưng - Giảng viên ĐHQG Hà Nội, thành viên Hội đồng Chuyên môn InnoCity 2021.

Câu hỏi đầu tiên được đặt ra “Điểm nổi bật của chương trình InnoCity là gì?”, ông Trần Lê Hưng - Giảng viên ĐHQG Hà Nội, thành viên Hội đồng Chuyên môn của chương trình đại diện trả lời. Một trong những điểm nổi bật lớn của chương trình InnoCity, chính là chương trình nhận được sự ủng hộ và đồng thuận của đông đảo các cơ quan, đơn vị, cũng như kết nối được sức mạnh từ liên minh các hội sinh viên, thanh niên trong và ngoài nước đồng thời là các hội trí thức trẻ trên toàn cầu.

Chương trình có phạm vi thu thập sáng kiến trên toàn cầu với các trí thức Việt Nam gồm các thành phần như sinh viên, thạc sĩ, tiến sĩ và các bạn đã đi làm có kinh nghiệm lớn. Và đến cuối cùng, InnoCity không dừng các sáng kiến này ở tại mức giải thưởng mà còn cố gắng hỗ trợ và đảm bảo các sáng kiến này thật ý nghĩa và có tính ứng dụng cao tại nước nhà.

Ở câu hỏi thứ hai “Những ứng cử viên tham gia dự chương trình InnoCity sẽ nhận được những hỗ trợ gì từ chương trình?”, ông Hưng đã chia sẻ về lộ trình của các ứng viên đại biểu trong chương trình InnoCity cũng như những sự quan tâm hỗ trợ các bạn nhận được. Thông qua buổi toạ đàm chuyên sâu dành cho 120 top sáng kiến, tất cả các đại biểu sẽ trình bày trực tiếp, cố vấn đến từ hội đồng chuyên môn là một cơ hội rất là tốt để các sáng kiến được trình bày trước cơ quan, nhận được tham vấn trực tiếp từ các lãnh đạo của các ban ngành để nhận được cơ hội đầu tư và áp dụng các sáng kiến này vào thực tế.

Ông Nguyễn Việt Anh - Phó chủ tịch thường trực Diễn đàn Đổi mới sáng tạo và Kinh tế Đức - Việt DVIW, Chủ tịch Hội SVVN tại Đức, Doanh nghiệp và Chuyên gia Green Hydrogen của Siemens Energy
Ông Nguyễn Việt Anh - Phó chủ tịch thường trực Diễn đàn Đổi mới sáng tạo và Kinh tế Đức - Việt DVIW, Chủ tịch Hội SVVN tại Đức, Doanh nghiệp và Chuyên gia Green Hydrogen của Siemens Energy

Sau phần chia sẻ và giải đáp hai câu hỏi đầu tiên, phần hỏi đáp được tiếp tục với đại diện là ông Nguyễn Việt Anh - Phó chủ tịch thường trực Diễn đàn Đổi mới sáng tạo và Kinh tế Đức - Việt DVIW, Chủ tịch Hội SVVN tại Đức, Doanh nghiệp và Chuyên gia Green Hydrogen của Siemens Energy.

Câu hỏi thứ ba trong phiên hỏi đáp “Hoạt động đổi mới sáng tạo của trí thức trẻ Việt Nam tại Châu Âu đang diễn ra như thế nào và InnoCity có thể đóng góp gì cho những hoạt động này?” cũng chính là một đề tài rất được quan tâm.

Theo ông Việt Anh, chỉ số đổi mới sáng tạo ở Việt Nam đứng thứ 42,  khi Đức đang ở vị trí thứ 4 ở đầu tàu kinh tế và công nghệ, công nghiệp của Châu Âu. Chính vì thế, Đức luôn là một trong những đất nước đổi mới sáng tạo bậc nhất của Châu Âu cũng như trên toàn thế giới.

Về cộng động trí thức sinh viên Việt Nam, hiện tại ở Đức có hơn 8000 sinh viên, nghiên cứu sinh người Việt đã và đang học tập, nghiên cứu và làm việc ở những công ty tập đoàn lớn và doanh nghiệp ở Đức. Đặc biệt, trong thời gian vừa qua ở Đức, có xu hướng các bạn sinh viên khi ra trường có những ý tưởng riêng về khởi nghiệp (start-up) và tự lập doanh nghiệp và tìm những nguồn đầu tư ở Đức và rất nhiều doanh nghiệp cũng đã thành công 1 cách nhanh chóng.

Bên cạnh Đức, Pháp cũng là một trong những nước đứng đầu về đổi mới sáng tạo khi đứng thứ 13 trong danh sách. Ở Pháp hiện nay có khoảng 7500 sinh viên, nghiên cứu sinh và các tri thức trẻ học tập và nghiên cứu, làm việc ở các tập đoàn lớn. Qua bức tranh của Pháp và Đức cho thấy các bạn sinh viên Việt Nam luôn luôn mong muốn  học tập thật tốt, lao động thật tốt, đưa những nghiên cứu và giải pháp đổi mới sáng tạo ngay chính công việc của mình, đóng góp trực tiếp vào các hoạt động của Việt Nam.

Ông David Nguyễn - Giám đốc N2N.ai, Chủ tịch Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Úc, đại diện Hội đồng Chuyên môn InnoCity 2021
Ông David Nguyễn - Giám đốc N2N.ai, Chủ tịch Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Úc, đại diện Hội đồng Chuyên môn InnoCity 2021

Câu hỏi tiếp theo “Bên cạnh những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, những thuận lợi trong việc phát triển sáng kiến trong thời điểm hiện tại và định hướng chung cho các sáng kiến là gì?” được giải đáp từ ông David Nguyễn - Giám đốc N2N.ai, Chủ tịch Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Úc, đại diện Hội đồng Chuyên môn InnoCity. Theo ông David, Covid-19 là nguy cơ cũng là cơ hội rất tốt cho các nước đang phát triển như Việt Nam. Nếu không phải trải qua giai đoạn này, sẽ rất khó để cho những nước như Việt Nam bứt phá lên, hay có những cơ hội cạnh tranh sòng phẳng với các nước phát triển.

Đối với các bạn trẻ, với lợi thế đang ở khắp năm châu, các bạn sẽ có những cơ hội để đưa ra các sáng kiến của mình và ứng dụng nó. Những sáng kiến đưa ra có thể khắc phục ngay vấn đề ở địa phương các bạn sinh sống, từ đó nhận được hỗ trợ rất tốt từ chính phủ nước sở tại. Khi sáng kiến về đến Việt Nam, các bạn trẻ không cần chính phủ Việt Nam hỗ trợ về công nghệ, kỹ thuật hay vốn nữa mà chúng đã là những sản phẩm ý tưởng hoàn thiện. Từ đó Việt Nam mình sẽ được hưởng thành quả này. Đây là lợi ích tốt cho cả hai bên, vừa giúp nước sở tại giải quyết được vấn đề của họ, và chính phủ Việt Nam cũng được hưởng lợi ích khi áp dụng sáng kiến sau đó.

Chị Đặng Hồng Ngọc - Trưởng phòng Marketing và Truyền thông, đại diện công ty tư vấn quốc tế ENCITY.
Chị Đặng Hồng Ngọc - Trưởng phòng Marketing và Truyền thông, đại diện công ty tư vấn quốc tế ENCITY.

Không chỉ xoay quanh chương trình chính thuộc InnoCity, một số câu hỏi cũng được đặt ra cho Cuộc thi Thiết kế công viên sáng tạo InnoPark - một cuộc thi được phối hợp tổ chức giữa InnoCity và công ty tư vấn quốc tế EnCity, trực thuộc chương trình InnoCity 2021.

Chị Đặng Hồng Ngọc - Trưởng phòng Marketing và Truyền thông, đại diện công ty tư vấn quốc tế ENCITY được mời trả lời cho câu hỏi “Encity đồng hành cùng chương trình để cụ thể hóa các sáng kiến và áp dụng cho thực tiễn tại Việt Nam như thế nào tại các đô thị đổi mới?”. Theo thông tin từ chị Hồng Ngọc, cuộc thi Thiết kế công viên sáng tạo InnoPark là cuộc thi thiết kế một không gian sáng tạo cho giới trẻ với bối cảnh là một công viên với diện tích 5000m2.

Xuyên suốt thời gian tiến hành tổ chức, EnCity đóng vai trò là một đơn vị bảo trợ chuyên môn, hỗ trợ cụ thể hoá các sáng kiến và áp dụng vào thực tiễn và hướng đến xây dựng các thành phố đổi mới. Đồng thời, EnCity cũng sẽ đứng ra kết nối các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, tổ chức phối hợp cùng Thành đoàn - Hội Sinh viên TP Hà Nội nhằm đưa InnoPark trở thành một dự án trong thực tế, và thành công đầu tiên chính là sự kết nối cùng công viên Thống Nhất tại thủ đô Hà Nội.

Chị Trần Quỳnh Khánh An - Trưởng phòng Truyền thông & Quan hệ công chúng chương trình InnoCity 2021
Chị Trần Quỳnh Khánh An - Trưởng phòng Truyền thông & Quan hệ công chúng chương trình InnoCity 2021

Câu hỏi cuối cùng được đặt ra cho đội ngũ tổ chức chương trình, về những kết quả Chương trình InnoCity đã đạt được và kế hoạch hoạt động sắp tới. Đại diện cho Ban thường trực tổ chức giải đáp câu hỏi là chị Trần Quỳnh Khánh An - Trưởng phòng Truyền thông & Quan hệ công chúng chương trình InnoCity 2021.

 Theo chị Khánh An, sau hơn 3 tháng thành lập, InnoCity đã có những sự phát triển vượt bậc và đột phá, vươn xa không chỉ trong phạm vi châu Âu mà thành công khẳng định được vị thế của mình với cộng đồng trí thức trẻ toàn cầu. Chương trình đã tổ chức thành công 4 sự kiện phát động tại các khu vực châu Âu, Việt Nam (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh) và cuối cùng là phạm vi toàn cầu, thu hút hơn 50 đơn vị đồng hành cùng 30 đơn vị cộng đồng là các trường đại học, đoàn khoa, câu lạc bộ học thuật với sự theo dõi của đông đảo các bạn trẻ.

Sau hơn 4 tuần mở cổng đăng ký đợt hai, InnoCity đã thu về hơn 50 sáng kiến phân bố đều ở 5 lĩnh vực với sự nhỉnh hơn ở hạng mục giáo dục thông minh và đô thị thông minh - công nghệ thông tin. Hầu hết, các ứng cử viên thuộc độ tuổi sinh viên - thạc sĩ đã và đang sinh sống và học tập tại châu Âu.

Sau lễ phát động, InnoCity sẽ triển khai Innovation Roadtour - chuỗi tọa đàm giới thiệu 5 hạng mục cũng như các đối tác độc quyền của từng hạng mục. Song song, InnoCity sẽ tiếp tục triển khai kêu gọi sáng kiến trên phạm vi toàn cầu và làm việc chặt chẽ với các chuyên gia để củng cố chất lượng của chương trình.

Phần chia sẻ của chị Khánh An cũng kết thúc phiên hỏi đáp của sự kiện và đi đến phần cuối - tuyên bố phát động chương trình InnoCity phạm vi toàn cầu.

Chị Vũ Thoại San - Trưởng ban Thường trực Tổ chức InnoCity 2021, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan
Chị Vũ Thoại San - Trưởng ban Thường trực Tổ chức InnoCity 2021, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan

Phần cuối cùng của buổi lễ, chị Vũ Thoại San - Trưởng ban Thường trực Tổ chức InnoCity 2021, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan thay mặt đội ngũ tổ chức cùng các đơn vị đồng hành, phát biểu phát động chương trình.

Trong ngày 19/08 hôm nay, InnoCity chính thức đánh dấu một chặng đường mới với sự bảo trợ đến từ Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, bộ Kế hoạch và Đầu tư, với mục tiêu lớn hơn là trở thành một chương trình thường niên mang tầm vóc quốc tế và thúc đẩy hình thành mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại châu Âu nói riêng và thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam toàn cầu nói chung.

Sự kiện kết thúc khi các quý vị khách mời cùng thực hiện nghi thức nhấn nút reaction, cùng chúc mừng và kỳ vọng vào chương trình InnoCity thành công tốt đẹp trong tương lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ