Phát 9.200 phiếu mua hàng cho người lao động khó khăn tại Điện Biên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 9.200 phiếu giảm giá, phiếu 0 đồng dành cho người lao động khó khăn được phát ở “Chợ Tết Công đoàn" diễn ra tại Điện Biên.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam trao phiếu mua hàng giảm giá cho đoàn viên, người lao động.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam trao phiếu mua hàng giảm giá cho đoàn viên, người lao động.

Sáng 29/12, tại Sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với LĐLĐ tỉnh Điện Biên khai mạc “Chợ Tết Công đoàn năm 2023” cho đoàn viên, người lao động khó khăn.

Diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 29 – 30/12) “Chợ Tết Công đoàn năm 2023” lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Điện Biên.

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên tặng quà cho công đoàn viên, người lao động khó khăn.

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên tặng quà cho công đoàn viên, người lao động khó khăn.

Để xây dựng chương trình, các cấp công đoàn địa phương đã kêu gọi, huy động trong toàn ngành cùng nhà tài trợ, đối tác, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia. Có hơn 30 gian bán hàng, với nhiều sản phẩm được giảm giá dành cho đoàn viên và người lao động (giảm từ 15 - 30% một sản phẩm).

Đặc biệt, Ban tổ chức dành tặng 8.000 phiếu mua hàng giảm giá cho 2.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. 1.200 đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn, có thành tích trong lao động sản xuất và hoạt động công đoàn được tặng phiếu 0 đồng.

Ngoài bán hàng giảm giá, hàng 0 đồng, chợ tết còn có các hoạt động tư vấn chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…, khám và tư vấn sức khỏe miễn phí...

Thăm khám, tư vấn sức khỏe cho người lao động tại Chợ Tết Công đoàn.

Thăm khám, tư vấn sức khỏe cho người lao động tại Chợ Tết Công đoàn.

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đánh giá cao công tác tổ chức và ý nghĩa của chương trình. Ông Đô nhấn mạnh: Đây là hoạt động thiết thực, nhân văn theo đúng tinh thần chia sẻ, chăm lo đời sống người lao động của tổ chức công đoàn, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế tại địa phương.

Đồng thời, lãnh đạo địa phương này cũng kêu gọi các cấp công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, bằng các giải pháp tích cực, chung sức cùng chính quyền địa phương vượt qua khó khăn, thách thức. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.