Pháp tuyên bố triệu hồi toàn bộ nhân viên Đại sứ quán và quân đội tại Niger

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Pháp sẽ triệu hồi Đại sứ Sylvain Itte, toàn bộ nhân viên Đại sứ quán Pháp và quân đội của mình tại Niger, theo Tổng thống Emmanuel Macron.

Lính Pháp tại Căn cứ Không quân 101 ở Niamey, Niger, ngày 23/11/2014. (Ảnh: AFP)
Lính Pháp tại Căn cứ Không quân 101 ở Niamey, Niger, ngày 23/11/2014. (Ảnh: AFP)

“Đại sứ ở Niamey, cũng như tất cả nhân viên đại sứ quán, sẽ trở lại Pháp trong những tuần hoặc tháng tới”, ông Macron nói với một đài truyền hình Pháp hôm 24/9.

Ông nói thêm rằng hợp tác quân sự với Niger đã "kết thúc" và quân đội Pháp sẽ rời khỏi nước này vào cuối năm nay.

"Hôm nay tôi nói chuyện với Tổng thống Mohamed Bazoum và thông báo Pháp đã quyết định triệu hồi đại sứ của mình... Chúng tôi cũng sẽ chấm dứt hợp tác quân sự với chính quyền Niger hiện tại vì họ không còn nhằm mục đích chống khủng bố nữa.

Đây là sự kết thúc của sự hợp tác. Quân đội rút về sẽ được tổ chức trong những tuần hoặc tháng tới” – Tổng thống Pháp cho hay.

Ông Bazoum bị lực lượng cận vệ của mình phế truất khỏi chức vụ tổng thống trong cuộc tiếp quản của quân đội vào tháng 7.

Pháp đã từ chối công nhận chính phủ mới ở Niger và phớt lờ yêu cầu quân đội Pháp và đại sứ rời khỏi đất nước khi đó.

Khoảng 1.500 quân Pháp hiện được triển khai ở Niger. Ông Macron cho biết ông vẫn coi ông Bazoum là nhà lãnh đạo thực sự của Niger.

Ông Bazoum đã kêu gọi việc phục chức và mong có sự giúp đỡ từ Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS).

Tuy nhiên, 2 thành viên của khối là Burkina Faso và Mali đã ký một hiệp ước phòng thủ với giới lãnh đạo quân sự của Niger và dọa sẽ rời ECOWAS nếu họ có hành động chống lại Niger.

Đại sứ quán Pháp ở Niamey và các căn cứ quân sự của Pháp là tâm điểm của các cuộc biểu tình rầm rộ ở thủ đô của Niger.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ