Trang Defense Romania cho biết sau khi tham khảo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Pháp.
Hệ thống radar vượt đường chân trời độc đáo này có khả năng phát hiện các mối đe dọa cách xa hàng nghìn km - từ Biển Bắc đến dãy Ural mà không cần ăng ten quay cơ học.
Radar cảnh giới tầm xa Nostradamus được phát triển vào những năm 1990 bởi Cơ quan hàng không vũ trụ ONERA của Pháp và đã được đưa vào tình trạng lưu trữ trong một thời gian dài.
Hiện nay, giữa những mối đe dọa từ Nga và Iran, Bộ Lực lượng Vũ trang Pháp đã quyết định đưa nó trở lại hoạt động, đầu tư hơn 50 triệu euro vào việc hiện đại hóa.
Radar hoạt động dựa trên nguyên lý phản xạ sóng vô tuyến tần số cao từ tầng điện ly, cho phép nó "nhìn" được cả những vùng xa hơn đường chân trời. Ăng ten của radar, được bố trí trên diện tích 12 ha theo hình dạng một ngôi sao, bao phủ thể tích lên đến vài triệu km khối - từ mặt đất đến độ cao 250 km.
"Radar Nostradamus của Pháp có thể phát hiện máy bay, tên lửa hạt nhân và tên lửa siêu thanh ở khoảng cách xa - thậm chí là trên đường chân trời", trang Defense Romania nói rõ.

Ngoài mục tiêu truyền thống, hệ thống còn có thể nhận dạng các vật thể bất thường, đặc biệt là khinh khí cầu bay ở độ cao lớn. Một phương tiện như vậy của Trung Quốc đã xâm nhập không phận Hoa Kỳ vào năm 2023 .
Quá trình hiện đại hóa bao gồm việc tăng độ chính xác, độ tin cậy và khả năng tích hợp vào hệ thống phòng không châu Âu. Pháp và Đức đã đồng ý tạo ra dự án chung mang tên Jewel nhằm kết hợp các radar mặt đất và trao đổi dữ liệu giữa đối tác.
Dự kiến đến giữa năm 2028, trạm radar Nostradamus sẽ được tích hợp vào cấu trúc chỉ huy tác chiến không quân của EU. Điều này sẽ cho phép châu Âu giảm sự phụ thuộc vào hệ thống cảnh báo sớm của Mỹ và tăng cường quyền tự chủ chiến lược của chính mình.