Pháp mất 1 tỷ euro do những hạn chế áp đặt với Anh trong quỹ phòng thủ SAFE

GD&TĐ - Pháp đã cố gắng ngăn cản Anh gia nhập quỹ phòng thủ SAFE của Liên minh châu Âu, nhưng quyết định này lại phản tác dụng đối với chính Pháp.

Pháp mất 1 tỷ euro do những hạn chế áp đặt với Anh trong quỹ phòng thủ SAFE

Theo tờ Financial Times đưa tin này, Chính phủ Pháp đã yêu cầu 16,2 tỷ euro từ quỹ SAFE có quy mô 150 tỷ euro.

Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu chỉ phê duyệt 15,1 tỷ euro vì một số dự án liên quan đến Vương quốc Anh không đáp ứng các tiêu chí lựa chọn, mà trước đó chính Pháp đã tích cực ủng hộ.

Một trong những người đối thoại với ấn phẩm này lưu ý trong số các dự án bị loại trừ có cả chương trình từ nhà sản xuất tên lửa MBDA.

Công ty này thuộc sở hữu chung của Airbus, BAE Systems của Anh và Leonardo của Ý, và những chi nhánh tại Anh và Pháp đang cùng nhau sản xuất tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow/SCALP.

Chương trình SAFE được thành lập để tài trợ cho việc sản xuất vũ khí của châu Âu trong bối cảnh các mối đe dọa từ Nga và sự suy giảm hoạt động của Mỹ. Ưu điểm chính của quỹ này là cung cấp khoản vay giá rẻ nhờ xếp hạng tín dụng cao nhất của Ủy ban châu Âu, điều này thuận lợi hơn so với việc vay nợ trong nước.

Các điều khoản tài chính đã được thống nhất vào năm ngoái sau khi lãnh đạo EU ủng hộ yêu cầu của Pháp rằng 65% giá trị sản phẩm phải được sản xuất trong khối thị trường chung EU, Na Uy, Iceland hoặc Ukraine.

Nhà cung cấp từ các quốc gia khác chỉ được hưởng mức 35%, trừ khi chính phủ của họ đã ký kết Hiệp định Đối tác An ninh và Quốc phòng với EU và đã đóng góp tài chính. Hiện tại, chỉ có Canada đáp ứng yêu cầu này.

raketna-systema-thundart.jpg
Pháp chịu thiệt hại trong việc sử dụng Quỹ phòng thủ SAFE của châu Âu.

Năm ngoái Anh đã ký một thỏa thuận quốc phòng với EU, nhưng các cuộc đàm phán về đóng góp tài chính đã đổ vỡ. Pháp yêu cầu Anh đóng góp hơn 6 tỷ euro, mặc dù con số này sau đó đã giảm xuống còn 2 tỷ euro, nhưng hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận.

Bất chấp thất bại, Pháp khẳng định lập trường của họ vẫn không thay đổi và hoàn toàn ủng hộ các tiêu chí SAFE cho sự phát triển của ngành công nghiệp châu Âu.

Đồng thời phía Mỹ chỉ trích cách tiếp cận này, gọi tiêu chí bảo vệ thị trường nội địa là chủ nghĩa bảo hộ vì chúng cắt đứt nguồn tài trợ từ các đồng minh như Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài Pháp, các quốc gia khác, bao gồm Hungary và Ý, cũng đang lên kế hoạch vay ít hơn số tiền từ chương trình SAFE so với khả năng cho vay của họ. Kết quả là khoảng 18 tỷ euro vẫn còn khả dụng, và Ủy ban châu Âu dự định sẽ tiếp tục đấu thầu số tiền này vào mùa Thu năm nay.

Theo Financial Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ