Vụ thi thể không nguyên vẹn trong rẫy cà phê: Không có yếu tố hình sự

GD&TĐ - Theo công an huyện Cư M’gar, nạn nhân đã tử vong trước đó khoảng 20 ngày. Tuy nhiên, qua các biện pháp điều tra, bước đầu nhận định vụ việc không có yếu tố hình sự.

Thi thể không nguyên vẹn trong rẫy cà phê, bước đầu nhận định không có yếu tố hình sự.
Thi thể không nguyên vẹn trong rẫy cà phê, bước đầu nhận định không có yếu tố hình sự.

Ngày 3/3, liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong rẫy cà phê, Công an huyện Cư M’gar (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) cho biết, qua các biện pháp điều tra, bước đầu nhận định vụ việc không có yếu tố hình sự.

Theo công an huyện Cư M’gar, nạn nhân đã tử vong trước đó khoảng 20 ngày, có thể do tự tử. Thời điểm phát hiện, thi thể đã phân hủy mạnh, phần thi thể bị mất có thể do động vật gây ra.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Hữu Nhất, Chủ tịch UBND xã Ea H’đing, cho biết nạn nhân từng có biểu hiện tâm thần không ổn định, đã bỏ nhà đi từ trước Tết Nguyên đán Tân Sửu. Người nhà và chính quyền đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Trước đó, như đã đưa tin, vào chiều 1/3, người dân đi làm rẫy tại địa bàn buôn Hring (xã Ea H’đing, huyện Cư M’gar) tá hoả khi phát hiện một phần thi thể nam giới.

Ngay sau đó người dân trình báo cơ quan chức năng.

Trong quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là A.K (SN 1993, trú tại buôn Hring, xã Ea H’ding).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ