Vô cớ đập phá máy bán nước tự động, nam thanh niên bị bắt tạm giam

GD&TĐ - Trong quá trình mua nước tại máy bán hàng tự động, 3 thanh thiếu niên đã vô cớ phá hổng thiết bị này rồi bỏ đi. Hành vi phá hoại trên được camera an ninh ghi lại.

Đối tượng Nguyễn Hiệp Sĩ. Ảnh: Công an An Giang.
Đối tượng Nguyễn Hiệp Sĩ. Ảnh: Công an An Giang.

Ngày 26/7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP. Long Xuyên (An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hiệp Sĩ (SN 2003, trú tại khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên) và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thanh Hoàng (SN 2004, trú tại phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đây là 2 đối tượng có hành vi vô cớ đập phá khiến 1 máy bán hàng tự động bị hư hỏng xảy tra trước đó.

Tài liệu từ cơ quan điều tra thể hiện, đêm ngày 17/1, Sĩ, Hoàng cùng Trần Văn Hạo (SN 2007, trú tại phường Mỹ Bình) và một số người bạn rủ nhau đến công viên Nguyễn Du (thuộc khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình) chơi.

Đến khoảng 23h30’ cùng ngày, Sĩ, Hoàng, Hạo nói kiếm nước uống và rủ cả nhóm đến máy bán hàng tự động lấy nước. Lúc này, Sĩ cùng Hoàng và Hạo đến dùng chân đạp mạnh vào máy bán hàng tự động làm tấm kính mặt trước của máy bị nứt rồi cả nhóm bỏ đi.

Đến khoảng 0h30’ ngày 18/1, Sĩ cùng Hạo và nhóm bạn quay lại máy bán hàng tự động để lấy nước, Sĩ tiếp tục dùng chân đạp và Hạo dùng cục đá ném bể hết mặt kính máy bán hàng tự động. Sau đó, Sĩ, Hạo và 2 người bạn lấy nước ngọt và bánh rồi bỏ đi. Sự việc được camera an ninh ghi lại.

Theo kết luận giám định của Hội đồng định giá, thiệt hại tài sản do nhóm của Sĩ gây ra khoảng 9,9 triệu đồng. Riêng đối với Hạo do chưa đủ tuổi nên Cơ quan CSĐT Công an TP. Long Xuyên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ