Vĩnh Phúc: Tụ tập uống bia, chủ quán và 5 khách bị phạt 56,5 triệu đồng

GD&TĐ - Tại thời điểm toàn thành phố Vĩnh Yên phải thực hiện giãn cách xã hội, một quán bia hơi tại phường Hội Hợp lại lén lút hoạt động. Hành vi này đã bị phát hiện và xử lý kịp thời.

Lực lượng chức năng phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên bắt quả tang và lập biên bản tại hiện trường. Ảnh: Việt Cường.
Lực lượng chức năng phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên bắt quả tang và lập biên bản tại hiện trường. Ảnh: Việt Cường.

Ngày 18/5, lãnh đạo phường Hội Hợp (thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) cho biết, UBND thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 56,5 triệu đồng đối với 1 chủ quán và 5 thanh niên tụ tập uống bia tại một quán trên địa bàn phường quản lý.

Theo đó, vào ngày 11/5, thời điểm này toàn thành phố Vĩnh Yên đang thực hiện cách ly xã hội theo quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc thì quán bia của gia đình bà Cao Thị Nga (quán bia Thắng Nga) ở số nhà 50, ngõ 29 (tổ dân phố Cả) vẫn lén lút hoạt động. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, trong quán có 5 thanh niên đang ngồi uống bia. Cả 5 người này đều là người cư trú tại phường Hội Hợp.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã lập biên bản, củng cố hồ sơ theo quy định. Từ đó, UBND thành phố Vĩnh Yên đã ra quyết định xử phạt đối với 6 trường hợp nêu trên với tổng số tiền 56,5 triệu đồng.

Trong đó, bà Cao Thị Nga (SN 1989, chủ quán bia) bị phạt tổng số tiền 19 triệu đồng; 5 trường hợp tụ tập, uống bia bị xử phạt 7,5 triệu đồng/trường hợp.

Cũng theo lời vị lãnh đạo phường Hội Hợp, ngay khi có quyết định cách ly xã hội toàn thành phố Vĩnh Yên, phường đã in 5.000 tờ rơi để phát cho các hộ dân sinh sống trên địa bàn phường nhằm tuyên truyền để người dân chấp hành nghiêm quyết định của UBND tỉnh. Tuy nhiên, quán của gia đình bà Nga vẫn cố tình không chấp hành.

Việc xử lý nghiêm hành vi vi phạm của bà Nga và nhóm thanh niên được người dân địa phương đồng tình ủng hộ.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đã ký quyết định thực hiện cách ly xã hội đối với thành phố Vĩnh Yên kể từ 0h ngày 7/5.

Ngày 18/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn văn Khước đã ký quyết định số 1238/QĐ-UBND về việc kết thúc thời gian thực hiện cách ly xã hội thành phố Vĩnh Yên kể từ 0h ngày 19/5.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.