Thừa Thiên Huế: Công an xóa bỏ nhiều tụ điểm “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ”

Ngày 11/11, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa phát hiện, xóa bỏ thêm nhiều tụ điểm truyền đạo trái phép của "Hội thánh Đức Chúa trời mẹ” vừa bùng phát trở lại tại địa phương.

Một điểm Hội thánh Đức Chúa trời mẹ tại Huế .
Một điểm Hội thánh Đức Chúa trời mẹ tại Huế .

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện, xóa bỏ 6 điểm sinh hoạt của “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ”. Công an đã triệu tập hàng loạt đối tượng thuộc hội thánh này đến làm việc, điển hình là các đối tượng Thiều Văn H. (SN 1985, trú Hà Tĩnh), Lê Nghĩa S. (SN 1981, trú Quảng Bình), Lê Khắc T. (SN 1989, trú Bắc Giang), Quách Thị V. (SN 1993, trú Ninh Bình), Nguyễn Ngọc P. (SN 1982), Ngô Thị Quỳnh V. (SN 1991), Hoàng L. (1994, cùng trú Thừa Thiên Huế)…

Sau một thời gian tạm lắng, gần đây hàng loạt tụ điểm truyền đạo trái phép của "Hội thánh Đức Chúa trời mẹ" lại tái xuất  hiện ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Những người tham gia vào hội thánh ở tỉnh này đa số là học sinh, sinh viên, người không có việc làm ổn định, điều kiện kinh tế khó khăn, bị thiếu tình thương, tâm lý không ổn định.

Để đảm bảo tổ chức hoạt động, các hội viên Hội thánh Đức Chúa trời mẹ phải đóng 1/10 thu nhập hàng tháng để sinh hoạt hội thánh bên cạnh các khoản tiền đóng tự nguyện khác. Nếu hội viên nào không có việc làm thì được bố trí đi bán hàng rong, tiền kiếm đem về nộp cho tổ chức.  

Từ tháng 5/2017, hội thánh này đã vào TP Huế, thuê chung cư Hương Sơ nhằm lôi kéo một số quần chúng tập trung sinh hoạt và truyền đạo trái phép.

Sau khi mở rộng đấu tranh, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã tiếp tục phát hiện thêm 4 điểm nhóm với gần 40 quần chúng nhẹ dạ cả tin hoạt động ở phường An Đông, An Tây, Vĩnh Ninh, Phú Hậu (TP Huế) do 3 đối tượng cầm đầu là Phan Tuấn H. (SN 1985, tạm trú tại Phạm Văn Đồng, TP Huế), Nguyễn Thị H. (50 tuổi, quê tỉnh Thanh Hoá) và Trần Thị H. (23 tuổi, quê tỉnh Thái Bình).

Công an xóa bỏ nhiều tụ điểm “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ” - 2

Chiếc khăn trắng che mặt đặc trưng của Hội thánh truyền đạo trái phép này

Nhiều trường hợp vì cuồng tín đã bỏ bê gia đình, công việc, học tập, thậm chí đập phá bàn thờ tổ tiên, đẩy gia đình rơi vào tan vỡ, xúi giục mọi người làm những việc trái luân thường đạo lý...

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đình Tả làng Uông Hạ - nơi thờ Trạng nguyên Trần Quốc Lặc cùng các vị đại khoa của địa phương, hiện vẫn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử tiêu biểu. Ảnh tư liệu: INT.

Đất trũng làng Dọ sinh 10 đại khoa

GD&TĐ - Mặc dù là vùng đất chiêm trũng, cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng làng Dọ lại nổi tiếng khắp xứ Đông xưa với tên tuổi 10 vị đại khoa.

Ảnh minh họa INT.

'Xây nền' thượng tôn pháp luật

GD&TĐ - Học sinh, sinh viên là chủ nhân tương lai của đất nước. Muốn xây dựng một xã hội kỷ cương, văn minh, không thể thiếu những công dân hiểu luật và tôn trọng luật.