Thêm một nạn nhân tử vong vụ đổ xăng tự thiêu 5 người tại Sơn La

GD&TĐ - Do vết bỏng quá nặng, ngày 9/7, bé Hà Linh G. (SN 2017) đã tử vong, hiện đang được gia đình đưa về nhà tổ chức mai táng.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng.
Hiện trường nơi xảy ra án mạng.

Chiều 9/7, lực lượng chức năng xã Mường Sang, huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) cho biết, sáng cùng ngày, thêm một nạn nhân trong vụ tẩm xăng đốt nhà người tình do mâu thuẫn đã tử vong. Đó là cháu Hà Linh G. (SN 2017), hiện gia đình đang đưa thi thể cháu G. từ Viện Bỏng Quốc gia về nhà để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, vào khoảng 6h sáng 8/7, Nguyễn Văn Bình (SN 1984, tiểu khu 11, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu) đi xe taxi vào nhà Hà Thị H. (SN 1993, tại bản Nà Bó 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu). Sau khi vào nhà, giữa Bình và chị H. xảy ra cãi cọ, Bình đã dùng dao đâm vào người chị H., sau đó đóng cửa dùng xăng đổ ra đốt cả nhà.

Hậu quả, chị H. tử vong, bà Hà Thị H. (SN 1963, mẹ chị Huế) cùng hai con chị H. là cháu Hà Linh G. (SN 2017), Hà Thị Y. (SN 2009) và Bình đều bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Mộc Châu, sau đó chuyển về Viện bỏng Quốc gia tiếp tục điều trị.

Được biết, Bình và chị H. đều đã có gia đình riêng, nhưng sau đó có quan hệ tình cảm với nhau. Đến sáng 9/7, cháu G. đã tử vong do vết bỏng quá nặng. Các nạn nhân còn lại vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đại diện chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, gặp gỡ người thân chị H. và hỗ trợ gia đình nạn nhân số tiền 5 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ