Thanh Hóa: Phạm nhân giết người trốn trại giam

GD&TĐ - Trong lúc đang đi lao động tại khu sản xuất của phân trại, một phạm nhân giết người đang chịu án chung thân đã trốn khỏi trại giam. Cơ quan công an đã phát đi thông báo và khẩn trương truy tìm đối tượng này.

Phạm nhân Vũ Mạnh Hậu đã trốn khỏi trại giam số 5.
Phạm nhân Vũ Mạnh Hậu đã trốn khỏi trại giam số 5.

Ngày 20/11, Thượng tá Lê Văn Cứu - Giám thị Trại giam số 5 (thuộc Cục C10 - Bộ Công an, đóng trên địa bàn huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận, một phạm nhân đang thi hành mức án tù chung thân về hành vi giết người vừa trốn khỏi trại.

Ngay sau đó, Trại giam số 5  đã phát đi thông báo rộng rãi cho các cơ quan chức năng và người dân nắm bắt thông tin, đồng thời  khẩn trương truy tìm đối tượng này.

Theo đó,  thông báo số 01TB/T5 ngày 18/11 của Trại giam số 5 , gửi Ban Công an các xã - Công an các huyện, thị, thành phố trên phạm nhân trốn trại địa bàn tỉnh Thanh Hóa, phạm nhân trốn trại là Vũ Mạnh Hậu (SN 1995), nơi đăng ký nhân khẩu thường trú tại thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên (Hà Nội).

Thông báo nêu rõ, “Vào lúc 16h ngày 18/11, khi đang lao động tại đội 10, khu xưởng sản xuất, Phân trại số 3, Trại giam số 5, Cục 10 (Bộ Công an), Vũ Mạnh Hậu đã lợi dụng bỏ trốn khỏi khu vực làm việc. Trước khi bỏ trốn, Vũ Mạnh Hậu là phạm nhân phạm tội “giết người” và đang chấp hành án tù chung thân tại phân trại số 3, Trại giam số 5”.

Trại giam số 5 cũng nêu đề nghị công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và người dân có quyền bắt giữ hoặc báo ngay cho đơn vị trại giam khi phát hiện phạm nhân Vũ Mạnh Hậu.

Hiện, cơ quan lực lượng Trại giam số 5 và các cơ quan chức năng đang khẩn trương truy tìm đối tượng  Vũ Mạnh Hậu và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.