Thanh Hóa: Bị phạt 7,5 triệu đồng vì xúc phạm danh dự, uy tín Cảnh sát Giao thông trên Facebook ​

GD&TĐ - Một thanh niên ở huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) bị phạt hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi  xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín Cảnh sát Giao thông (CSGT).

Nguyễn Văn Bình - người đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm của CSGT trên mạng xã hội facebook.
Nguyễn Văn Bình - người đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm của CSGT trên mạng xã hội facebook.

Chiều nay (23/8), trung tá Đỗ Xuân Sơn – Trưởng Công an huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), cho biết, ngày 20/8, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7.500.000đ (bảy triệu năm trăm nghìn đồng) đối với với Nguyễn Văn Bình (25 tuổi), trú tại thôn 7, xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc), về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của lực lượng CSGT.

Hình ảnh và lời bình luận trên trang facebook cá nhân của NGuyễn Văn Bình. Ảnh: Công an cung cấp.
Hình ảnh và lời bình luận trên trang facebook cá nhân của NGuyễn Văn Bình. Ảnh: Công an cung cấp. 

Cũng theo trung tá Sơn, trước đó, khoảng 8 giờ ngày 15/8, tổ CSGT Công an huyện Ngọc Lặc làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư đèn đỏ thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, thì phát hiện trường hợp Bùi Ngọc Anh (xã Minh Tiến) điều khiển xe máy biển BKS K5 009.24 không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu.

Tổ công tác đã tạm dừng phương tiện, yêu cầu Bùi Ngọc Anh xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Tuy nhiên, Bùi Ngọc Anh không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe và các loại giấy tờ liên quan. Vì vậy, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện.

Quá trình làm việc, Nguyễn Văn Bình (là bạn của Bùi Ngọc Anh) đã sử dụng điện thoại di động chụp ảnh tổ công tác, đăng tải hình ảnh lên trang facebook cá nhân của mình với lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các cán bộ chiến sĩ CSGT công an huyện Ngọc Lặc.

Bản tường trình của Nguyễn Văn Bình tại cơ quan công an.
Bản tường trình của Nguyễn Văn Bình tại cơ quan công an.

Sau khi hình ảnh kèm theo lời bình luận xúc phạm danh dự, nhân phẩm do Nguyễn Văn Bình phát tán trên mạng xã hội, công an huyện Ngọc Lặc đã vào cuộc điều tra và yêu cầu Bình lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Bình đã làm bản tường trình sự việc với cơ quan công an huyện Ngọc Lặc, đồng thời thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Căn cứ vào những quy định hiện hành của pháp luật, công an huyện Ngọc Lặc đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Văn Bình về hành vi nêu trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ