Tấn công tội phạm tại… quán bar, karaoke, nhà nghỉ

GD&TĐ - Thời gian qua, liên tục phát hiện các nhóm thanh thiếu niên tụ tập tại quán bar, karaoke, nhà nghỉ… sử dụng ma túy, mại dâm.

Thời gian qua lực lượng chức năng xử lý vụ việc liên quan đến ma túy, mại dâm tại cơ sở kinh doanh có điều kiện.
Thời gian qua lực lượng chức năng xử lý vụ việc liên quan đến ma túy, mại dâm tại cơ sở kinh doanh có điều kiện.

Chỉ trong thời gian ngắn, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã và đang triển khai lực lượng tấn công vào nhiều tụ điểm “khét tiếng” của “dân chơi”.

Những “bữa tiệc” ma túy

Mới đây (12/1/2020), cơ quan chức năng quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trường (SN 1991, ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1986; ở xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 50 phút ngày 22/11/2020, Công an quận Hoàn Kiếm kiểm tra hành chính quán bar GClub ở 121 Phùng Hưng (phường Cửa Đông). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng trong quán có nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gần 1,3 gram MDMA, hơn 3,7 gram Ketamine, gần 1,1 gram cần sa và một số công cụ, phương tiện để sử dụng ma túy.

Công an quận Hoàn Kiếm đã lập biên bản, đưa các đối tượng và tang vật về trụ sở để đấu tranh làm rõ. Tiến hành test nhanh, có 48/76 đối tượng phản ứng dương tính với chất ma túy. Quá trình điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ Nguyễn Văn Trường là nhân viên của quán đã có hành vi bán trái phép chất ma túy cho khách và Nguyễn Ngọc Dũng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an đã đưa hàng chục người về trụ sở, qua kiểm tra phát hiện 21 người (12 nam, 9 nữ) dương tính với ma túy.

Cũng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, rạng sáng 25/12/2020, cơ quan chức năng phát hiện hàng trăm thanh niên sử dụng ma túy tại quán bar số 15 Hàng Tre (Hà Nội). Tại hiện trường, nhà chức trách còn phát hiện khách sử dụng rượu ngoại không có nguồn gốc xuất xứ, bóng cười...

Được biết, đây là một trong những tụ điểm “khét tiếng” của “dân chơi”. Thời điểm các lực lượng chức năng ập vào, hàng trăm “dân chơi” đang chìm đắm trong bữa “tiệc ma túy” với ánh đèn mờ ảo xanh đỏ và tiếng nhạc chát chúa.

Bên cạnh đó, lực lượng công an phát hiện nhiều đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 10,378 gram MDMA, 12,264 gram Ketamine cùng nhiều công cụ sử dụng trái phép chất ma túy. Đến ngày 3/1/2021, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã xác định có 102 thanh niên nam nữ dương tính với ma túy.

Đến nay, cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự đối với các đối tượng gồm: Phạm Văn Nam, Mai Xuân Thành để điều tra về hành vi mua bán trái phép, sử dụng chất ma túy.

Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23/12/2020, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Bình Tân phối hợp cùng các đơn vị kiểm tra hành chính quán karaoke Victory, nằm trên đường Hồ Văn Long (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục nam nữ thanh niên đang quay cuồng trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Nhiều người biểu hiện thiếu tỉnh táo, khắp các phòng la liệt bia cùng rượu mạnh. Tại phòng VIP, công an phát hiện hai đĩa đựng ma túy.

Công an đã đưa 44 người về trụ sở, qua kiểm tra phát hiện 21 người (12 nam, 9 nữ) dương tính với ma túy. Trong số những người trên, Công an quận Bình Tân đã tạm giữ Trần Đình Lãm (19 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy…

Tất cả các vụ việc trên đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định.

“Lá chắn” bảo vệ học sinh, sinh viên

Sáng 27/1, Thượng tá Đào Anh Sơn - Phó Trưởng Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, công an huyện vừa phát hiện bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến môi giới mại dâm. Theo đó, nhóm đối tượng gồm Nguyễn Thị Thành, SN 1999 (trú tại Ứng Hòa, TP Hà Nội) và Nguyễn Hương My, SN 2001 (trú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội).

Thượng tá Sơn chia sẻ, tội phạm ma túy và mại dâm ở lứa tuổi thanh thiếu niên thời gian này có diễn biến phức tạp. “Đơn vị ra quân thực hiện nghiêm đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT. Các đội nghiệp vụ tăng cường hoạt động khép kín các khung giờ, trên tất cả những “điểm nóng” về an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra lực lượng chức năng vừa phát hiện 2 vụ việc liên quan đến mại dâm tại nhà nghỉ, khách sạn…”, Thượng tá Sơn nhấn mạnh.

Theo Thượng tá Sơn, cùng với công tác tuần tra kiểm soát đơn vị đã yêu cầu 100% các cơ sở kinh doanh có điều kiện phải ký cam kết. “Cam kết không vi phạm ma túy, mại dâm cũng như các hành vi vi phạm khác. Công an huyện sẽ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh mạnh với ma túy, mại dâm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu…”, Thượng tá Sơn nhấn mạnh.

Để giúp thanh thiếu niên tránh xa các tệ nạn (ma túy, mại dâm), thầy Bùi Gia Nội - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Chất lượng cao Hùng Vương bày tỏ, cần đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục. Đa số tệ nạn xã hội phần lớn rơi vào lứa tuổi thanh thiếu niên với các nguyên nhân như: Thiếu kiến thức pháp luật, tâm lý thích thể hiện…

“Với học sinh lớp 12 ở trường THPT thì vấn đề quan trọng nhất là hướng nghiệp và giáo dục pháp luật. Các em đã đủ tuổi chịu các hành vi pháp luật nếu vi phạm. Bởi vậy phải tuyên truyền về tác hại của ma túy, kiến thức kỹ năng sống. Học sinh khối THPT rất thích thể hiện nhưng chưa phân biệt được thế nào là trải nghiệm, thế nào là sa ngã. Cùng với tâm lý hơn thua, giáo dục quản lý trong gia đình là quan trọng nhất. Nhà trường là trung tâm tuyên truyền, gia đình là nơi quản lý giám sát tại cơ sở, cộng đồng…”, thầy Nội phân tích và bày tỏ.

Những ngày qua lực lượng công an toàn quốc đã ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Ngăn chặn mọi hành vi gây rối, làm mất trật tự trị an, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát thực hiện hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ