Dự chương trình có TS Nguyễn Ngọc Ân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đại học Thái Nguyên; cùng đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Công đoàn Trường ĐH Sư phạm.
Công đoàn cơ sở Trường ĐH Sư phạm là thành viên của Công đoàn Đại học Thái Nguyên, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Đại học Thái Nguyên và Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Hiện Công đoàn Trường có 22 công đoàn bộ phận.
Tính đến tháng 8/2026, Trường ĐH Sư phạm có 458 cán bộ, viên chức và người lao động. Đội ngũ cán bộ giảng dạy gồm 281 người, trong đó có 202 tiến sĩ, 1 giáo sư và 59 phó giáo sư. Hiện 30 cán bộ, giảng viên đang học nghiên cứu sinh trong và ngoài nước, trong đó 8 người học tập tại nước ngoài.
Từ năm 1966, trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động đã cùng xây dựng, phát triển Trường ĐH Sư phạm. Qua 6 thập kỷ, nhà trường từng bước khẳng định vai trò trong hệ thống các cơ sở đào tạo giáo viên chủ chốt của cả nước.
Trong hành trình đó, hoạt động Công đoàn gắn với từng giai đoạn phát triển của nhà trường. Cùng với nhiệm vụ chăm lo đời sống, Công đoàn đồng hành trong xây dựng và phát triển đội ngũ; động viên cán bộ, giảng viên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thúc đẩy nghiên cứu khoa học, sáng tạo; cải thiện điều kiện làm việc và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
Phát biểu tại tọa đàm, TS Nguyễn Ngọc Ân ghi nhận và chúc mừng những kết quả Công đoàn Trường ĐH Sư phạm đạt được trong chặng đường 60 năm.
Theo Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, trong bối cảnh giáo dục đại học có nhiều thay đổi, hoạt động Công đoàn cần tiếp tục đổi mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Công đoàn cần quan tâm thiết thực hơn đến đời sống, việc làm, điều kiện làm việc của đoàn viên, người lao động; đồng thời đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.
Tại tọa đàm, các đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác chăm lo cho viên chức, người lao động; đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn; ứng dụng số trong hỗ trợ và kết nối đoàn viên.