Tài xế Mercedes gây tai nạn khiến 2 phụ nữ tử vong trong hầm Kim Liên đối diện mức án nào?

GD&TĐ - Chuyên gia pháp lý cho rằng, hành vi của Lê Trung Hiếu, tài xế xe Mercedes gây tai nạn khiến 2 người phụ nữ tử vong trong hầm Kim Liên có thể bị xử phạt 10 năm tù do vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tài xế xe Mercedes tông tử vong hai người rồi bỏ chạy khiến dư luận bức xúc.
Tài xế xe Mercedes tông tử vong hai người rồi bỏ chạy khiến dư luận bức xúc.

Ngày 2/5, Công an quận Hai Bà Trưng (TP. Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, để điều tra hành vi tông chết hai phụ nữ của tài xế Lê Trung Hiếu (39 tuổi).

Trước đó, như Báo GD&TĐ đưa tin, khoảng 0h10 ngày 1/5, tài xế Lê Trung Hiếu (SN 1980), trú ở Văn Cao, phường Liễu Giai (quận Ba Đình, TP Hà Nội), điều khiển ô tô Mercedes mang BKS 30F-154.78 lưu thông hướng quận Đống Đa qua hầm Kim Liên thì tông vào xe máy do chị Đinh Thị Hải Y. (SN 1976) quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội chở theo chị Trần Thị Q. (SN 1976), ở Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Hậu quả, chị Đinh Thị Hải Y. và chị Trần Thị Q. tử vong, xe máy hư hỏng nặng.

Điều đáng nói, sau khi gây tai nạn tài xế Hiếu không dừng lại hiện trường mà bỏ chạy về hướng Đại Cồ Việt thì bị lực lượng cảnh sát bắt giữ.

Tại cơ quan công an, nồng độ cồn của tài xế được các cơ quan chức năng xác định ở mức 0,751 mg/lít khí thở. Tài xế khai tối 30/4 khi liên hoan cùng bạn bè đã uống rượu và chừng 6 chai bia, rồi cầm lái chiếc Mercedes. 0h10" ngày 1/5, tại hầm chui Kim Liên, Hiếu tông xe vào hai phụ nữ đi xe máy khiến các nạn nhân tử vong.

Liên quan đến sự việc, trao đổi với báo Giáo dục và Thời đại, Luật sư Phạm Thị Bích Hảo - Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết, hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng rượu bia là hành vi bị cấm theo điều 8 Luật Giao thông đường bộ 2008.

Theo Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, đối với hành vi sử dụng rượu bia trước khi điều khiển xe ô tô gây tai nạn khiến hai người chết tại khu vực hầm chui Kim Liên (Hà Nội) rạng sáng 1/5 vừa qua, tài xế gây tai nạn có thể bị xử lý với khung hình phạt áp dụng tại khoản 1 điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

"Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, tài xế gây tai nạn chết 2 người trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định thì căn cứ theo quy định tại điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017 thì phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

Tuy nhiên, Tòa án sẽ căn cứ vào hồ sơ vụ án, kết luận của cơ quan điều tra, cáo trạng cùng với quá trình tranh tụng tại phiên tòa để áp dụng khung hình phạt...", Luật sư Phạm Thị Bích Hảo nhận định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.