Sóc Trăng: Khởi tố thêm 1 vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh Covid-19

GD&TĐ - Một người phụ nữ trở về từ nơi có dịch Covid-19 nhưng không tiến hành khai báo y tế theo quy định dẫn đến làm lây lan dịch bệnh cho 17 trường hợp khác.

Khu vực phong tỏa tại xã Vĩnh Hải (thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng).
Khu vực phong tỏa tại xã Vĩnh Hải (thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng).

Ngày 29/7, thông tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết Cơ quan CSĐT Công an thị xã Vĩnh Châu vừa ra quyết định khởi tố vụ án Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo Khoản 1, Điều 240 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) xảy ra tại xã Vĩnh Hải (thị xã Vĩnh Châu).

Theo kết quả điều tra, vào ngày 5/7, một người phụ nữ ở ấp Trà Sết (xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu) trở về địa phương sau khi điều trị tại 1 bệnh viện ở TP. Cần Thơ nhưng không khai bao y tế.

Đến ngày 9/7, người phụ nữ này cùng con dâu thuê ô tô đi tái khám tại TP. Cần Thơ rồi trở về nhà tại nhưng tiếp tục không khai báo y tế theo quy định.

Tại địa phương, 2 người phụ nữ này tiếp xúc gần với nhiều người trong gia đình và những người xung quanh. Sau khi phát hiện có người thân trong gia đình dương tính với Covid-19, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra dịch tễ.

Kết quả cho thấy, 2 người phụ nữ này đã làm lây lan dịch Covid-19 cho 17 trường hợp và khoảng 80 trường hợp F1 bị cách ly theo dõi.

Bên cạnh đó, 2 người phụ nữ này còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến 5.430 hộ dân, với hơn 24.000 nhân khẩu bị phong tỏa. Theo cơ quan chức năng, đây là vụ án thứ 2 ở tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Vĩnh Châu đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố bị can, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ