Quảng Bình: Ngồi xem điện thoại trên đường sắt, học sinh lớp 10 bị tàu cán tử vong

Ngồi trên đường ray xem điện thoại, một học sinh lớp 10 tại Quảng Bình đã không để ý có tàu đi tới dẫn đến bị tàu cán tử vong. 

Trong vòng chưa đầy 1 tuần, tại huyện Tuyên Hóa đã xảy ra 2 vụ tai nạn tàu hỏa.
Trong vòng chưa đầy 1 tuần, tại huyện Tuyên Hóa đã xảy ra 2 vụ tai nạn tàu hỏa.
Chiều 4/8, ông Trương Thanh Lam, Bí thư Đảng ủy xã Châu Hoá, huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ tai nạn đường sắt thương tâm khiến một học sinh tử vong.
Theo đó, vào chiều tối ngày 3/8, em Nguyễn Văn Q. (SN 2004) trong lúc đi chăn bò đã ngồi chơi, bấm điện thoại trên đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua xã Châu Hoá, thuộc khu gian Đồng Lê - Lạc Sơn.
Do mải mê xem điện thoại nên khi tàu tới, Q. không để ý và bị tàu cán tử vong tại chỗ.

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Tuyên Hóa đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đường sắt và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Được biết nạn nhân Q. chuẩn bị bước vào lớp 10, Trường THPT Lê Trực.

Trước đó tại huyện Tuyên Hoá cũng xảy ra một vụ tai nạn đường sắt khác khiến 1 phụ nữ tử vong. Vụ tai nạn này xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 31/7, tại km437+760, trên tuyến đường sắt Bắc – Nam, thuộc khu gian Ngọc Lâm - Đồng Lê, đoạn qua Tiểu khu Tân Lập, thị trấn Đồng Lê.
Vào thời điểm trên, chị Phạm T.H. (SN 1994), trú tại tiểu khu Tân Lập trên đường đi làm về đã lách qua rào chắn tự động đã hạ xuống để băng qua đường sắt. Khi xe chị đang qua đường sắt thì đoàn tàu SE6 chạy hướng Nam – Bắc lao đến. Đoàn tàu đã cán qua người và xe máy khiến chị H. tử vong tại chỗ.
Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.