Pháo nổ vẫn thẩm lậu

GD&TĐ - Ngày 21/1, lực lượng công an các tỉnh Lào Cai, Hà Nam đã phát hiện nhiều đối tượng cất giữ, vận chuyển trái phép pháo nổ.

Nhiều loại pháo nổ có nguồn ngốc từ nước ngoài vẫn thẩm lậu vào nước ta qua các
Nhiều loại pháo nổ có nguồn ngốc từ nước ngoài vẫn thẩm lậu vào nước ta qua các

Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 48kg pháo

Ngày 21/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế và Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai đã bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển pháo nổ bằng xe ôtô bán tải.

Theo đó, khoảng 3 giờ sáng 21/1, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Đội Cảnh sát chống buôn lậu (Phòng cảnh sát Kinh tế) phối hợp cùng Đội tuần tra số 6 (Phòng cảnh sát giao thông) và Công an xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đã chốt chặn, kiểm tra các phương tiện đi qua Km150 Quốc lộ 4D, thuộc địa phận thôn Nậm Xiu, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng.

Đến khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện 1 xe ô tô bán tải biển kiểm soát 24C-115.53 có biểu hiện nghi vấn chở hàng cấm nên yêu cầu dừng phương tiện và kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 2 nam giới, phía hàng ghế sau có 2 bao tải bên trong có 2 thùng bìa giấy, bên trong có 24 bọc giấy hình hộp, mỗi bọc có chứa 36 ống hình trụ tròn chứa thuốc pháo, tổng trọng lượng xác định là 48kg.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản và đưa 2 đối tượng về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng gồm Đặng Văn Nhất, sinh năm 1993, trú tại xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng và Đặng Quang Ngọc, sinh năm 1999, trú tại xã Bản Phiệt huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai.

Qua đấu tranh ban đầu, 2 đối tượng khai nhận ngày 20/1, Nhất rủ Ngọc đi mua pháo hoa của 1 người đàn ông tên Cường (không rõ lai lịch) để mang về sử dụng, khoảng 1 giờ sáng 21/1, Nhất và Ngọc đã mua 24 hộp pháo trên với giá 6,5 triệu đồng và cùng mang lên hàng ghế phía sau ôtô, khi đi qua địa phận KM150, xã Bản Phiệt thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bắt quả tang 2 đối tượng cất giữ hơn 7kg pháo nổ

Rạng sáng 21/1, khi làm nhiệm vụ tuần tra tại địa bàn thôn 3, xã Bối Cầu, Công an xã Bối Cầu phối hợp với Công an xã Ngọc Lũ (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Hoàn Thành, sinh năm 2002 và Đỗ Kim Hòa, sinh năm 2005 đều trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội về hành vi cất giữ trái phép pháo nổ.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 5 dàn pháo hoa nổ với tổng trọng lượng hơn 7kg, trên 2 triệu đồng và 1 xe môtô SH biển kiểm soát 29Y5-579.49 là phương tiện dùng để đi cất giữ số pháo trên.

Qua đấu tranh, hai đối tượng khai nhận mua số pháo trên với giá gần 4 triệu đồng về để sử dụng đốt trong đám cưới. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.
Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.