Bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển 250kg pháo nổ từ Bắc Ninh về Hà Nội

GD&TĐ - 3 đối tượng điều khiển xe ô tô vận chuyển 250kg pháo nổ từ Bắc Ninh về Hà Nội thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

3 đối tượng cùng số pháo bị cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: Công an Hà Nội
3 đối tượng cùng số pháo bị cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: Công an Hà Nội

Ngày 19/1, thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Đào Mạnh Phong (SN 1977, trú tại xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm); Vi Hồng Giáp (SN 1984, trú tại thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn); Phạm Bá Dũng (SN 1987, trú tại phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi “Vận chuyển, buôn bán hàng cấm” là pháo nổ.

Trước đó, khoảng 23h40’ ngày 14/1, tổ công tác của Đại Đội 3, Tiểu đoàn CSCĐ số 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phát hiện 1 chiếc xe ô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 10 thùng pháo, mỗi thùng có 18 dàn pháo nổ, có khối lượng khoảng 250 kg. Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển pháo từ Bắc Ninh về Hà Nội.

Tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an huyện Gia Lâm để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Mở rộng điều tra, rạng sáng ngày 15/1, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Gia Lâm đã bắt giữ Vi Hồng Giáp và Phạm Bá Dũng là chủ số pháo trên. Các đối tượng khai nhận đã mua số pháo trên từ Lạng Sơn với giá 7,2 triệu đồng/thùng rồi vận chuyển đi các tỉnh tiêu thụ.

Hiện Công an huyện Gia Lâm đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.