Nổi lòng tham, lái tàu “cầm” luôn tài sản khách để quên

GD&TĐ - Khi phát hiện tài sản khách để quên, thay vì mang trả lại, Khuất Văn Cường đã lấy số tài sản trên mang về cho người thân cất giấu.

Khuất Văn Cường cùng tang vật của vụ việc.
Khuất Văn Cường cùng tang vật của vụ việc. 

Ngày 1/1/2021, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho biết, đơn vị này mới đây đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Khuất Văn Cường (SN 1976, trú tại: 2/22 phố Chùa Thông, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây) về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”.

Trước đó, vào chiều ngày 26/12, Công an xã Sơn Đông (thị xã Sơn Tây) tiếp nhận tin trình báo của ông Jeoung Gang Uk (quốc tịch Hàn Quốc) về việc ông Uk bị mất 1 chiếc ví nam cầm tay hiệu Hermes Paris.

Bên trong chiếc ví bị mất có khoảng 2.000 USD, 20 triệu đồng và 1 số giấy tờ, đồ dùng cá nhân, tổng giá trị khoảng 100 triệu đồng. Theo trình báo, chiếc ví bị mất khi ông Uk cùng bạn đi tàu ra đảo chơi golf ở hồ Đồng Mô.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an thị xã Sơn Tây đã chỉ đạo Đội CSHS, Công an xã Sơn Đông và các đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 27/12, Công an thị xã Sơn Tây đã làm rõ thủ phạm chiếm đoạt chiếc ví của ông Uk là Khuất Văn Cường đồng thời thu hồi được chiếc ví cùng số tiền hơn 20 triệu đồng, 1.400 USD và các giấy tờ, tài sản của ông Uk.

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận sau khi chở 2 người khách Hàn Quốc lên đảo chơi golf thì phát hiện khách để quên ví. Do lòng tham nên Cường đã không trả lại tài sản mà điều khiển tàu rời bến và dừng lại giữa hồ Đồng Mô lục túi lấy tiền trong ví rồi lên bờ mang về nhà người thân cất giấu.

Hiện Công an thị xã Sơn Tây đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.